Báo chí góp phần làm nên thành công của công tác đối ngoại

VOV.VN -Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí trong công tác đối ngoại năm 2013.

Trong cuộc gặp gỡ với đại diện các cơ quan báo chí sáng 9/1, tại Hà Nội nhằm tổng kết các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2013, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí. Phó Thủ tướng cho rằng, báo chí là cầu nối quan trọng đưa các thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến với người dân và ra thế giới một cách kịp thời, hiệu quả.

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm chạp, tình hình chính trị phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khi có sự canh trạnh mạnh mẽ của các nước lớn, công tác đối ngoại của Việt Nam đã được triển khai toàn diện nhưng mang tính trọng tâm trọng điểm.

Cùng với việc hoàn thành xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, Việt Nam cũng đã nâng cao vị thế trong các diễn đàn song phương và đa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, năm 2013 là năm ngành ngoại giao đạt được những thành công lớn với các hoạt động đối ngoại sôi động và mở rộng.

Hơn 30 chuyến thăm cấp cao lẫn nhau giữa Việt Nam với nhiều đối tác lớn như: Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp… là một minh chứng rõ nét cho sức hút của Việt Nam đối với quốc tế.

Việt Nam được bầu vào một loạt vị trí quan trọng tại các diễn đàn đa phương như: Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, UNESCO, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế… với số phiếu cao.

Những bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Nhà nước ta tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, diễn đàn an ninh thế giới cũng được đánh giá cao và có sự lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên mặt trận ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, báo chí là một phần quan trọng làm nên những thành công đó.

“Một lĩnh vực nữa trong năm 2013 mà chúng tôi cũng muốn cảm ơn báo chí là công tác bảo hộ công dân. Nhờ sự đưa tin của báo chí đã giúp cho chúng tôi làm tốt công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài. Rồi các hoạt động bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông, báo chí cũng rất quan tâm và đóng góp vào việc tuyên truyền đến người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, trong năm 2014, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại toàn diện, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.  

Phó Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục theo sát các hoạt động đối ngoại của đất nước, tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả, giúp ngành ngoại giao thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển quan hệ với các nước vì lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như làm tốt công tác bảo vệ công dân Việt Nam tại nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân
Bước phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Công tác đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện chính sách đối ngoại chung.

Bước phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân

Bước phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Công tác đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện chính sách đối ngoại chung.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về trọng tâm đối ngoại 2014
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về trọng tâm đối ngoại 2014

VOV.VN- Tiếp tục làm cho các quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào thực chất, có hiệu quả, củng cố và mở rộng các mối quan hệ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về trọng tâm đối ngoại 2014

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về trọng tâm đối ngoại 2014

VOV.VN- Tiếp tục làm cho các quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào thực chất, có hiệu quả, củng cố và mở rộng các mối quan hệ.

Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013
Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013

VOV.VN -Bộ Quốc phòng đã mở được 34 cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại các nước, đã có 45 nước

Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013

Tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2011-2013

VOV.VN -Bộ Quốc phòng đã mở được 34 cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại các nước, đã có 45 nước

Năm 2013 mang đậm dấu ấn đối ngoại của Việt Nam
Năm 2013 mang đậm dấu ấn đối ngoại của Việt Nam

VOV.VN -Năm 2013, Việt Nam đã để lại những dấu ấn ngoại giao đáng ghi nhận trong cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước.

Năm 2013 mang đậm dấu ấn đối ngoại của Việt Nam

Năm 2013 mang đậm dấu ấn đối ngoại của Việt Nam

VOV.VN -Năm 2013, Việt Nam đã để lại những dấu ấn ngoại giao đáng ghi nhận trong cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước.