Bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng

VOV.VN - Về khoản 3, Điều 37 Dự thảo Luật báo chí sửa đối quy định: “Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin....".

Sáng nay (30/9), tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội Khóa XIII tổ chức phiên họp lần thứ 9, thẩm tra Dự án Luật Báo chí sửa đổi.

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật cho rằng, về cơ bản Dự thảo Luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng thời nhất trí với việc cần thiết sửa đổi Luật Báo chí, cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí, khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn thi hành luật; tạo khung pháp lý phù hợp để sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh, hiệu quả và đúng định hướng.

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Báo chí sửa đổi đề nghị Ban soạn thảo làm rõ hai vấn đề, đó là: Chủ thể của quyền tự do báo chí là ai, nội dung quyền tự do báo chí là gì. Qua giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí, các đại biểu cho rằng, dự thảo Luật Báo chí (sửa đối) cần quy định theo hướng sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí của cơ quan, tổ chức hưởng ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng báo chí và giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Về khoản 3, Điều 37 Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi quy định: “Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra xét xử tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng”, báo cáo thẩm tra dự án luật cho rằng, việc bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng đối với người làm báo.

Trong khi đó, thực tế hiện nay, loại tội phạm nghiêm trọng rất phổ biến và đa dạng. Nếu quy định như Dự thảo Luật sẽ gây khó khăn cho người làm báo trong việc bảo vệ nguồn tin. Do đó, Ủy ban đề nghị chỉ nên yêu cầu việc tiết lộ nguồn tin đối với tội phạm rất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIII phát biểu tại phiên họp

Về thanh tra, xử phạt báo chí, ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội Khóa XIII cho rằng: “Tôi nhất trí là phải thanh tra báo chí. Thế nhưng quy định ai thanh tra báo chí trong Dự thảo luật chưa nói rõ. Theo tôi, chúng ta nên quy định nếu xử phạt các hiện tượng về vi phạm về Luật Báo chí là Bộ TT&TT. Nếu không, Sở Thông tin và Truyền thông cũng xử phạt nhà báo, thậm chí các cấp khác cũng có thể xử phạt. Theo tôi, nên để Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất về báo chí chịu trách nhiệm xử phạt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt báo ĐS&PL 30 triệu đồng vì vi phạm về đăng tin
Phạt báo ĐS&PL 30 triệu đồng vì vi phạm về đăng tin

Trước đó, trang thông tin điện tử tổng hợp doisongphapluat.com của báo ĐS&PL có đăng bài viết liên quan đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Phạt báo ĐS&PL 30 triệu đồng vì vi phạm về đăng tin

Phạt báo ĐS&PL 30 triệu đồng vì vi phạm về đăng tin

Trước đó, trang thông tin điện tử tổng hợp doisongphapluat.com của báo ĐS&PL có đăng bài viết liên quan đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy hoạch để báo chí phát triển mạnh hơn
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy hoạch để báo chí phát triển mạnh hơn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định việc quy hoạch báo chí nhằm mục đích là để báo chí phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy hoạch để báo chí phát triển mạnh hơn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy hoạch để báo chí phát triển mạnh hơn

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định việc quy hoạch báo chí nhằm mục đích là để báo chí phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật
Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật

VOV.VN -Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật

Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt báo chí đưa tin sai sự thật

VOV.VN -Bộ Tư pháp kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?
Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

VOV.VN -Bộ Tư pháp đang xem xét cả những thông tin không phải trên báo chí, thậm chí tin nhắn hay tin miệng để xử phạt.

Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

Xử phạt báo chí tới 100 triệu đồng, Bộ trưởng Tư pháp nói gì?

VOV.VN -Bộ Tư pháp đang xem xét cả những thông tin không phải trên báo chí, thậm chí tin nhắn hay tin miệng để xử phạt.

Chính thức công bố quy hoạch báo chí đến năm 2025
Chính thức công bố quy hoạch báo chí đến năm 2025

Những nội dung cơ bản của đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025 vừa chính thức được công bố sáng nay, 25/9, tại Hà Nội.

Chính thức công bố quy hoạch báo chí đến năm 2025

Chính thức công bố quy hoạch báo chí đến năm 2025

Những nội dung cơ bản của đề án quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025 vừa chính thức được công bố sáng nay, 25/9, tại Hà Nội.

Phạt báo điện tử Gia đình Việt Nam 170 triệu đồng; thu hồi tên miền
Phạt báo điện tử Gia đình Việt Nam 170 triệu đồng; thu hồi tên miền

VOV.VN -Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã hoạt động báo điện tử tại địa chỉ tên miền www.giadinhonline.vn, không xin phép cơ quan quản lý nhà nước.

Phạt báo điện tử Gia đình Việt Nam 170 triệu đồng; thu hồi tên miền

Phạt báo điện tử Gia đình Việt Nam 170 triệu đồng; thu hồi tên miền

VOV.VN -Báo điện tử Gia đình Việt Nam đã hoạt động báo điện tử tại địa chỉ tên miền www.giadinhonline.vn, không xin phép cơ quan quản lý nhà nước.

Đề án quy hoạch báo chí đến 2025: “Chúng tôi sẽ làm thận trọng“
Đề án quy hoạch báo chí đến 2025: “Chúng tôi sẽ làm thận trọng“

VOV.VN - Về đề án quy hoạch báo chí đến 2025, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm thận trọng, tránh gây ảnh hưởng lớn đến đội ngũ những người làm báo".

Đề án quy hoạch báo chí đến 2025: “Chúng tôi sẽ làm thận trọng“

Đề án quy hoạch báo chí đến 2025: “Chúng tôi sẽ làm thận trọng“

VOV.VN - Về đề án quy hoạch báo chí đến 2025, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm thận trọng, tránh gây ảnh hưởng lớn đến đội ngũ những người làm báo".

Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?
Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần điều chỉnh cả những trang tin điện tử, trang mạng xã hội.

Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?

Dự thảo Luật Báo chí sao lại không điều chỉnh trang tin điện tử?

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cần điều chỉnh cả những trang tin điện tử, trang mạng xã hội.