Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV

VOV.VN - Thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu là động lực quan trọng để tỉnh vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới.

Trong phiên bế mạc sáng 23/10, 100% đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết của Đại hội. Trong đó xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm, 4 nhiệm vụ đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trình bày Diễn văn bế mạc Đại hội, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khẳng định, thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thành công của Đại hội là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, Đại hội tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV được Đại hội tin tưởng giao trọng trách sẽ là tập thể đoàn kết, dân chủ, có trách nhiệm nêu gương, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, yêu cầu ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025
Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Trước khi được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ quan trọng tại Lai Châu.

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Trước khi được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ quan trọng tại Lai Châu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới

VOV.VN - Đại biểu trúng cử có số phiếu cao nhất 100%, đại biểu có số phiếu thấp nhất đạt 55,18%, trong đó có 30 đại biểu tái cử, 17 đại biểu trúng cử lần đầu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới

VOV.VN - Đại biểu trúng cử có số phiếu cao nhất 100%, đại biểu có số phiếu thấp nhất đạt 55,18%, trong đó có 30 đại biểu tái cử, 17 đại biểu trúng cử lần đầu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.