Thêm sản phẩm du lịch cho du khách khi đến với Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (29/12), tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức toạ đàm “Du lịch cộng đồng nông nghiệp”. Đây là dịp để Bình Thuận quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch mới cũng như tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai loại hình du lịch cộng đồng nông nghiệp.

Thời gian qua, bên cạnh các tour tuyến, sản phẩm du lịch mang thương hiệu “nghỉ dưỡng biển”, Bình Thuận đã triển khai nhiều mô hình, mở nhiều tour, tuyến, điểm du lịch sinh thái, du lịch khám phá sông - hồ - ghềnh - thác... Cụ thể, Bình Thuận hiện có tour khám phá thác 9 tầng kết hợp tham quan vườn cây ăn trái ở thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc; tour khám phá lòng hồ Đa Mi; các điểm tham quan thác Bà, Tánh Linh; tham quan trải nghiệm hoạt động sản xuất quả thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc. Việc hình thành thêm các tuyến, tour lên rừng xuống biển góp phần đa dạng sản phẩm, loại hình phục vụ du khách khi đến Bình Thuận.

Tại toạ đàm, các đại biểu đã chia sẻ những thời cơ và thách thức của Bình Thuận khi phát triển thêm loại hình du lịch cộng đồng - nông nghiệp; những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án du lịch cộng đồng tại Bình Thuận. Đánh giá hiện trạng quy hoạch du lịch của địa phương, tổ chức phân bổ không gian, tuyến, điểm du lịch phù hợp với đặc điểm tài nguyên địa phương và tour liên kết vùng.

Để xây dựng và phát triển thành công mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp bền vững ở tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch số 3790 (ngày 9/11/2022) về triển khai chương trình phát triển Du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Bình Thuận. Trong đó, ưu tiên huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn. Khuyến khích, kêu gọi các sáng kiến, ý tưởng, dự án, mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch nông thôn, trong đó có huyện Hàm Thuận Bắc.  

Tuy nhiên, tiềm năng và thế mạnh du lịch của huyện Hàm Thuận Bắc vẫn chưa được khai thác đúng mức và hiệu quả, sự đóng góp của du lịch tại địa phương này cho kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận nói chung còn thấp.

Mặt khác, nhìn lại trong thời gian qua, du lịch của Hàm Thuận Bắc đã bộc lộ rất nhiều hạn chế trên nhiều phương diện, có thể ảnh hưởng đến việc phát triển bền vững của ngành du lịch. Có thể liệt kê hàng loạt những hạn chế như: hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, tổ chức tour tuyến hầu như còn thiếu, nguồn nhân lực, sự quan tâm đầu tư của địa phương cho bảo tổn các điểm đến, vệ sinh môi trường, công tác quảng bá, xúc tiến nhiều hạn chế. Nhìn chung, nhược điểm cơ bản của sự phát triển du lịch hiện nay tại Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh có thể tóm tắt trong các từ "tự phát", "manh mún"; việc đầu tư phát triển du lịch chỉ dựa trên cái mà mình sẵn có và làm theo cách dễ nhất, chưa được tổ chức đồng bộ, bài bản, chưa chú trọng đến nhu cầu của khách du lịch.

Ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết du lịch Bình Thuận có nhiều điểm đến rất tốt, ngoài du lịch biển còn có rừng, có vườn cây ăn trái, có homestay, có ao hồ rất kỳ vỹ và thú vị thu hút đông đảo du khách, nhưng nhiều nơi đang làm dưới dạng tự phát, manh mún. 

"Vấn đề thách thức của chúng ta đó là pháp luật quy định về hoạt động du lịch dưới tán rừng, hoạt động xây dựng du lịch trên đất nông nghiệp hiện đã dần mở ra nhưng cũng chưa đầy đủ cho mọi người tham gia. Bình Thuận đang chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp ngành du lịch để đề xuất các nội dung quy trình cụ thể để sớm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, người dân tham gia vào loại hình du lịch nông nghiệp - cộng đồng này", ông Bùi Thế Nhân cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận sẵn sàng cho Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia
Bình Thuận sẵn sàng cho Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ diễn ra vào ngày 27/12.

Bình Thuận sẵn sàng cho Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia

Bình Thuận sẵn sàng cho Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia

VOV.VN - Đến thời điểm này, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ diễn ra vào ngày 27/12.

Lướt ván diều - sản phẩm du lịch đặc thù riêng của Ninh Thuận
Lướt ván diều - sản phẩm du lịch đặc thù riêng của Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 23/12, tại thôn Mỹ Hoà, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận khai mạc giải “Lướt ván diều Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023”. Đây là sự kiện hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Lướt ván diều - sản phẩm du lịch đặc thù riêng của Ninh Thuận

Lướt ván diều - sản phẩm du lịch đặc thù riêng của Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 23/12, tại thôn Mỹ Hoà, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận khai mạc giải “Lướt ván diều Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023”. Đây là sự kiện hưởng ứng “Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ
Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

VOV.VN - Sáng nay (22/12), tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Đoàn Tổng Lãnh sự quán và các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ tổ chức hội thảo “Xúc tiến du lịch Ấn Độ - Các tỉnh ven biển Việt Nam”.

Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

VOV.VN - Sáng nay (22/12), tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Đoàn Tổng Lãnh sự quán và các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ tổ chức hội thảo “Xúc tiến du lịch Ấn Độ - Các tỉnh ven biển Việt Nam”.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né được quy hoạch với diện tích 14.760 ha
Khu du lịch quốc gia Mũi Né được quy hoạch với diện tích 14.760 ha

VOV.VN - Nghị quyết về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né được quy hoạch với diện tích 14.760 ha

Khu du lịch quốc gia Mũi Né được quy hoạch với diện tích 14.760 ha

VOV.VN - Nghị quyết về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.