Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp kinh tế Đảng

VOV.VN - Cùng với trao quyền chủ động cho doanh nghiệp, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ đổi mới hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp kinh tế đảng và phần vốn đầu tư của Đảng bộ thành phố tại doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra chiều 27/4, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị TP cần tập trung thực hiện chủ đề năm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, giảm sức ép lạm phát, nghiên cứu triển khai các dự án xây dựng nhà ở phục vụ cho công nhân…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện 9 nội dung. Cụ thể là cần chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả giải pháp thực hiện chủ đề năm 2022, trong đó tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn của người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khẩn trương thực hiện chương trình chuyển đổi số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống dịch để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không lơ là chủ quan…

Các cấp, các ngành cần thúc đẩy tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án hạ tầng trọng yếu như: Dự án đường Vành đai 3, Dự dự án khép kín Vành đai 2, Dự án chống ngập do triều, tuyến metro số 1… tập trung hỗ trợ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, lưu thông hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hướng, thiết lập chuỗi cung ứng nội địa nhằm giảm chi phí và thời gian vận chuyển... Chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng hoạt động thương mại và dịch vụ; theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả hàng hóa thiết yếu, nhất là năng lượng, xây dựng các phương án, điều tiết hợp lý, kịp thời nhằm giảm sức ép lạm phát và giảm thiểu các tiêu cực đến đời sống của người dân…

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cần triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng chính quyền đô thị; rà soát, xử lý dứt khoát các dự án chậm triển khai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân sử dụng đất và nhà đầu tư. Siết chặt quản lý tài sản đất công, khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng lãng phí kém hiệu quả. Hoan nghênh các phiên họp chuyên đề của HĐND đã quyết nghị một số chính sách phù hợp và kịp thời để triển khai các vấn đề có liên quan tới xã hội, tới người dân, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh cần phải tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách đặt ra sau đại dịch COVID-19: trọng tâm là công tác phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghiên cứu triển khai các dự án xây dựng nhà ở phục vụ công nhân, người lao động khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về pháp luật để từng bước thực hiện hiện thực hóa chương trình nhà ở xã hội và giải tỏa nhà tạm trên kênh rạch.

Về kinh tế đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết Hội nghị đã thống nhất đổi mới hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp kinh tế đảng và phần vốn đầu tư của Đảng bộ thành phố tại doanh nghiệp. Trong đó để tạo đột phá về tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp để quản lý ngày càng hiệu quả, tránh những rủi ro, va vấp đã từng có những bài học kinh nghiệm rất lớn thời gian qua…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp
Tổng Bí thư: Có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tinh vi hơn, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp.

Tổng Bí thư: Có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp

Tổng Bí thư: Có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tinh vi hơn, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp.

8 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị khởi tố từ đầu năm đến nay
8 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị khởi tố từ đầu năm đến nay

VOV.VN - Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên chủ tịch UBND tỉnh; 5 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

8 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị khởi tố từ đầu năm đến nay

8 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị khởi tố từ đầu năm đến nay

VOV.VN - Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên chủ tịch UBND tỉnh; 5 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

TP.HCM bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng
TP.HCM bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu vấn đề việc thực hiện quản lý khai thác, cho thuê nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh có còn phù hợp không và điều gì đã xảy ra với một số sai phạm đáng tiếc…

TP.HCM bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng

TP.HCM bàn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu vấn đề việc thực hiện quản lý khai thác, cho thuê nhà, đất có mục đích sản xuất kinh doanh có còn phù hợp không và điều gì đã xảy ra với một số sai phạm đáng tiếc…