Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM tăng trưởng hụt 1% thì 33 tỉnh, thành sẽ phải "gánh"

VOV.VN Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chia sẻ, nếu tăng trưởng của TP.HCM “hụt” 1% thì 33 tỉnh thành còn lại mỗi tỉnh phải gánh 0,25% mới bù được. Nếu TP.HCM đóng góp được 1% sẽ rất là có ý nghĩa, vì khoảng 30.000 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ điều này tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, sáng 18/10, tại Kỳ họp thứ 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết, thành phố xác định phải phát triển bền vững, không “ăn xổi ở thì”. Ông dẫn ví dụ thành phố dự kiến thu hàng chục nghìn tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất nhưng lãnh đạo thành phố đã trao đổi với những người trực tiếp thực hiện rằng trong tình thế đất không được giá thì chưa bán.

“Chúng ta phải có trách nhiệm với hai chữ “bền vững”. Mình phải chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027 và những năm tiếp theo”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh và cho biết tinh thần chung là chắt chiu nguồn lực, thành tựu “mỗi thứ một ít” để góp phần vào tăng trưởng hai con số.

Đề cập giải pháp như kích cầu, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng “lâu nay bày đồ ra để cho mọi người mua nhưng có một việc nữa là nguồn tiền để người ta mua”. Thành phố khuyến khích mua sắm thông qua thương mại điện tử, thương mại số, các ví điện tử, hình thức hỗ trợ tín dụng, cho phép người dân có thể vay trước để mua sắm trong dịp cuối năm, khi hàng hóa đang có chương trình giảm giá. 

Bên cạnh đó, khuyến các doanh nghiệp thưởng Tết sớm để người lao động mua sắm vì khi đó giá “dễ chịu” hơn, thay đổi thói quen cận Tết mới mua sắm như lâu nay.

Ngoài ra, kết nối những loại hình dịch vụ khác nhau để kích cầu tiêu dùng. Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn chứng những chương trình giải trí đang diễn ra tại thành phố như "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai"; sắp tới sẽ có các buổi biểu diễn của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn. Vừa qua, thành phố cũng tổ chức chương trình âm nhạc quốc tế với sự tham gia của những DJ hàng đầu thế giới và được hưởng ứng rất tốt".

"Chưa có thống kê cụ thể nhưng khách sạn, mua sắm, những hàng ăn ở chợ Bến Thành đông hơn hẳn”, theo ông Trần Lưu Quang. Bên cạnh các chương trình giảm giá hàng hóa, những khách sạn lớn của thành phố cũng sẽ giảm giá phòng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút du khách. Cùng với đó là hàng loạt những giải pháp đồng bộ khác, như giải ngân đầu tư công.

“Chúng ta nỗ lực hết mình, tôi tin là sẽ thành công”, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, đúng với tinh thần TP.HCM cùng cả nước, TP.HCM vì cả nước và cả nước vì TP.HCM

thu-tuong-le-minh-hung.png

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

VOV.VN - Trình bày Báo cáo kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Năm 2026 ghi nhận bức tranh kinh tế khởi sắc toàn diện với 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Bước sang 2027, Việt Nam kiên định mục tiêu tăng tốc, bứt phá với kỳ vọng tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi
Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi

VOV.VN - Năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, nhập siêu gia tăng, đầu tư tư nhân chưa bứt phá và tiến độ giải ngân nguồn lực còn chậm đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi

Tăng trưởng hai con số năm 2027: Áp lực từ lạm phát, vốn và năng lực thực thi

VOV.VN - Năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, nhập siêu gia tăng, đầu tư tư nhân chưa bứt phá và tiến độ giải ngân nguồn lực còn chậm đang đặt ra thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027.

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên
Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trung ương đồng ý tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Phó Thủ tướng thường trực: Năm 2027, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trung ương đồng ý tổng chi năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%.