Bí thư Trung ương đảng Phan Đình Trạc thăm "khu dân cư kiểu mẫu" đầu tiên tại Đà Lạt

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), tối 15/11, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương đã đến thăm Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có 94 hộ với 305 khẩu, trong đó có 7 hộ gia đình chính sách. Đây là tổ dân đầu tiên của Đà Lạt được Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận là khu dân cư kiểu mẫu. Trước và sau khi được công nhân khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2018, người dân Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị và thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động.

Phát biểu tại buổi thăm, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và bà con nhân dân nơi đây đã đạt được trong thời gian qua. Nhất là tinh thần giúp nhau phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn trước đại dịch Covid-19 và giữ vững danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc mong muốn, nhân dân Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh tiếp tục đoàn kết, phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

“Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tôi mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết, củng cố tình nghĩa lối xóm thật tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Thực hiện tốt hơn nũa quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, không để có tệ nạn xã hội xảy ra và có người vi phạm pháp luật. Chung sức giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, những trường hợp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tổ chức linh hoạt để thích ứng an toàn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của địa phương và cả nước”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc trao quà tặng cho Tổ dân phố 3 Phan Chu Trinh, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt cũng trao tặng các phần quà cho 7 gia đình chính sách và 5 gia đình tiêu biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực
Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

VOV.VN - Sáng nay (21/10) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỉ luật Đảng giữa 2 cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

VOV.VN - Sáng nay (21/10) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỉ luật Đảng giữa 2 cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”
Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng tình trạng lãng phí hiện nay rất lớn, thậm chí nhiều đánh giá cho thấy còn lớn hơn thất thoát và tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”

Ông Phan Đình Trạc: “So với nước giàu mới thấy ta quá lãng phí”

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho rằng tình trạng lãng phí hiện nay rất lớn, thậm chí nhiều đánh giá cho thấy còn lớn hơn thất thoát và tham nhũng.