Bộ Ngoại giao yêu cầu bảo hộ công dân Việt Nam ở New Zealand

VOV.VN -Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Liên quan đến vụ xả súng tại hai nhà thờ hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand ngày 15/3 làm nhiều người chết và bị thương, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, tính đến 16h14’ cùng ngày, số người bị thương vong là 49 người chết, 48 người bị thương và không có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ nổ súng trên.

Một người đàn ông bị thương sau vụ xả súng tại Christchurch (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand là: +6421898814 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng ở New Zealand: Thủ tướng Ardern xác nhận 40 người thiệt mạng
Xả súng ở New Zealand: Thủ tướng Ardern xác nhận 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand xác nhận có 40 người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu vào các nhà thờ Hồi giáo ngày 15/3.

Xả súng ở New Zealand: Thủ tướng Ardern xác nhận 40 người thiệt mạng

Xả súng ở New Zealand: Thủ tướng Ardern xác nhận 40 người thiệt mạng

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand xác nhận có 40 người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu vào các nhà thờ Hồi giáo ngày 15/3.

Xả súng ở New Zealand: Các nghi phạm có tư tưởng chống Hồi giáo?
Xả súng ở New Zealand: Các nghi phạm có tư tưởng chống Hồi giáo?

VOV.VN - Một trong những kẻ tham gia xả súng ở New Zealand đã đăng tải đường link liên kết với văn bản trình bày ý tưởng chống Hồi giáo, nhập cư.

Xả súng ở New Zealand: Các nghi phạm có tư tưởng chống Hồi giáo?

Xả súng ở New Zealand: Các nghi phạm có tư tưởng chống Hồi giáo?

VOV.VN - Một trong những kẻ tham gia xả súng ở New Zealand đã đăng tải đường link liên kết với văn bản trình bày ý tưởng chống Hồi giáo, nhập cư.

Xả súng kinh hoàng ở New Zealand: Cảnh sát bắt 4 nghi phạm
Xả súng kinh hoàng ở New Zealand: Cảnh sát bắt 4 nghi phạm

VOV.VN- Cảnh sát New Zealand cho biết đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi tấn công các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch nhưng vẫn chưa thống kê được số thương vong cụ thể.

Xả súng kinh hoàng ở New Zealand: Cảnh sát bắt 4 nghi phạm

Xả súng kinh hoàng ở New Zealand: Cảnh sát bắt 4 nghi phạm

VOV.VN- Cảnh sát New Zealand cho biết đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi tấn công các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch nhưng vẫn chưa thống kê được số thương vong cụ thể.

Lộ diện “sát thủ máu lạnh” gây ra vụ xả súng ở New Zealand
Lộ diện “sát thủ máu lạnh” gây ra vụ xả súng ở New Zealand

VOV.VN - Theo tờ NZ Herald, nghi phạm gây ra vụ xả súng tại nhà thờ ở NewZeland đã quay trực tiếp cảnh nã súng vào các nạn nhân và đưa lên mạng xã hội.

Lộ diện “sát thủ máu lạnh” gây ra vụ xả súng ở New Zealand

Lộ diện “sát thủ máu lạnh” gây ra vụ xả súng ở New Zealand

VOV.VN - Theo tờ NZ Herald, nghi phạm gây ra vụ xả súng tại nhà thờ ở NewZeland đã quay trực tiếp cảnh nã súng vào các nạn nhân và đưa lên mạng xã hội.

Thế giới Hồi giáo phẫn nộ vì vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand
Thế giới Hồi giáo phẫn nộ vì vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand

VOV.VN - Thế giới Hồi giáo đã thể hiện sự phẫn nộ trước vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand ngày 15/3, đồng thời khẳng định “khủng bố không có tôn giáo”.

Thế giới Hồi giáo phẫn nộ vì vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand

Thế giới Hồi giáo phẫn nộ vì vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand

VOV.VN - Thế giới Hồi giáo đã thể hiện sự phẫn nộ trước vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand ngày 15/3, đồng thời khẳng định “khủng bố không có tôn giáo”.