Bộ trưởng Ngoại giao: Việt Nam đánh giá cao những hỗ trợ quý báu của Australia

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam đánh giá cao tất cả những hỗ trợ quý báu của Australia dành cho Việt Nam thời gian qua.

Ngày 12/9/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Canberra của Australia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và phu nhân, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watt, cùng nhiều đại diện các cơ quan chức năng của Australia, đoàn ngoại giao và đại diện các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Australia. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định những cải cách sâu rộng và những nỗ lực bền bỉ trong suốt 77 năm qua của Việt Nam đã đơm hoa kết trái. Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-1 và tiếp tục duy trì đà phục hồi kinh tế đáng kể với tăng trưởng GDP trong năm nay dự kiến đạt 7,5%, đầu tư nước ngoài trong năm 2022 tăng mạnh, trong khi lạm phát được giữ ở mức thấp. Hiện Việt Nam cũng đang triển khai có hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với tất cả các nước lớn trên thế giới và là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do khu vực bao gồm cả CPTPP và EVFTA và RCEP và là thành viên tích cực, có trách nhiêm của khu vực và cộng đồng quốc tế. Trong quá trình này, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và giúp đỡ quý báu của các đối tác và bạn bè, trong đó có Australia.

Về quan hệ song phương với Australia, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập vào năm 1973 và đặc biệt là khi hai nước trở thành Đối tác Chiến lược vào năm 2018, quan hệ giữa hai bên đã được củng cố, lòng tin chiến lược được gia tăng và hai nước chia sẻ lợi ích trong một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, không có sự ép buộc. Về kinh tế - thương mại, Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia khi kim ngạch thương mại song phương đang tăng mạnh chưa từng có khi đạt giá trị 18 tỷ AUD vào năm 2018 và đạt 14 tỷ AUD trong 7 tháng đầu năm 2022.

Không chỉ vậy, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Australia còn là đối tác hào phóng khi cung cấp gần 80 triệu AUD vốn ODA mỗi năm; cấp nhiều học bổng, giúp  Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều năm qua và cung cấp 22.2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả với Covid-19. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam đánh giá cao tất cả những hỗ trợ quý báu của Australia dành cho Việt Nam thời gian qua.

Quan hệ giữa Việt Nam và Australia còn được củng cố bằng hơn 350.000 người Australia có nguồn gốc Việt Nam và hơn 31.000 sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Australia và làm cho mối quan hệ này trở nên chặt chẽ và gần gũi hơn.

Tham dự buổi lễ, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Hạ nghị sỹ Tim Watt gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh. Hạ nghị sỹ Tim Watt cho biết, không chỉ riêng vị trí địa lý đã gắn kết hai nước mà các hoạt động giáo dục, du lịch, kinh tế và mối liên kết gia đình đã làm cho quan hệ giữa hai bên chặt chẽ hơn. Số lượng người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Australia đã tăng lên hơn 400 lần trong 50 qua, lên tới gần 300 nghìn người. Giờ đây, tiếng Việt cũng là một trong 5 ngôn ngữ được nói nhiều nhất tại Australia.

Hạ nghị sỹ Tim Watt khẳng định, chính phủ Australia cam kết đẩy mạnh quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một đối tác quan trọng  trong khu vực. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, ngoài số lượng vaccine lớn, hơn 22 triệu liều, Australia còn cung cấp cho Việt Nam gói hỗ trợ trị giá 60 triệu AUD giúp Việt Nam phân phối vaccine. Hạ nghị sỹ Tim Watt cho hay trong lúc cùng đang phục hồi nền kinh tế khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, việc hai nước công bố Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế vào cuối năm 2021 cho thấy sự quyết tâm của hai bên trong việc tăng gấp đôi đầu tư hai chiều và trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau, đưa quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước lên một bước phát triển mới.

Hạ nghị sỹ Tim Watt khẳng định, hiện tại cả hai nước đều nhìn thấy nhiều cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong những lĩnh vực đang hợp tác và cả những lĩnh vực mới. Trong đó biến đổi khí hậu là lĩnh vực có nhiều tiềm năng khi cả hai nước đều đặt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Trên con đường đạt được mục tiêu này, Australia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang các dạng năng lượng sạch hơn, rẻ hơn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng cho rằng biến đổi khí hậu là một trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, lao động, chuyển đổi sang nền kinh tế số... mà hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong tương lai để mang về nhiều hơn nữa lợi ích cho người dân hai nước./.

       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên