Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam chào xã giao Tổng thống Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, chiều 19/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới chào xã giao Tổng thống Ấn Độ Droupali Murmu tại thủ đô New Delhi.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phan Văn Giang chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Droupadi Murmu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi lời chia buồn, lời thăm hỏi sâu sắc đến những nạn nhân và thân nhân những người bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại bang Odisha của Ấn Độ vừa qua.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước luôn được lãnh đạo hai bên quan tâm, thúc đẩy và đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực và đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ được quan tâm, thúc đẩy, trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang thông báo với Tổng thống Droupadi Murmu kết quả cuộc hội đàm trước đó với Bộ trưởng Rajnath Singh.

Theo đó, hai bên đã thống nhất đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của Tổng thống Droupadi Murmu để Bộ Quốc phòng hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tổng thống Droupali Murmu hoan nghênh chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định chuyến thăm sẽ làm gắn kết hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Tổng thống Droupadi Murmu nhấn mạnh quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục đà phát triển tích cực, hợp tác thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian thăm chính thức Ấn Độ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia ở thủ đô New Delhi; thăm Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng thông báo một số nét về công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua nói chung, công tác đối ngoại quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ nói riêng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Bộ trưởng Phan Văn Giang, Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Phòng không-Không quân Việt Nam đã có các cuộc làm việc riêng với Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Không quân Ấn Độ để cụ thể hoá nội dung hợp tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác quốc phòng là 1 trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Ấn Độ
Hợp tác quốc phòng là 1 trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Ấn Độ

VOV.VN -Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Hợp tác quốc phòng là 1 trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Ấn Độ

Hợp tác quốc phòng là 1 trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Ấn Độ

VOV.VN -Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, một trụ cột quan trọng và chiến lược của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm chính thức Ấn Độ
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Tối 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thủ đô New Delhi thăm chính thức Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm chính thức Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Tối 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thủ đô New Delhi thăm chính thức Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Ấn Độ

VOV.VN - Trong điện chia buồn, Chủ tịch Quốc hội mong Nghị viện và nhân dân Ấn Độ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Chủ tịch Quốc hội gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Ấn Độ

VOV.VN - Trong điện chia buồn, Chủ tịch Quốc hội mong Nghị viện và nhân dân Ấn Độ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này, sớm trở lại cuộc sống bình thường.