Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng hy vọng quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 21/10, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trong buổi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam (Ảnh: anninhthudo)


Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hai nước kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trên các văn bản hợp tác đã ký giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm; hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Ấn Độ trong những năm qua đã và đang đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai bên đã chủ động, tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng về tin học, phòng, chống tội phạm sử dụng nghệ cao, trao đổi các thông tin tội phạm liên quan đến hai nước, thông tin về hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, quản lý an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực an ninh, nội vụ; trao đổi đoàn cấp cao để bàn biện pháp hợp tác trên cơ cở các thỏa thuận đã ký; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và khẳng định sẽ làm hết sức mình tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam lên tầm cao mới, ngày càng có hiệu quả thiết thực vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc liên hoan hữu nghị Việt-Ấn lần 5
Khai mạc liên hoan hữu nghị Việt-Ấn lần 5

Hơn 15.000 người dân thành phố Puducherry đã tham dự lễ khai mạc.

Khai mạc liên hoan hữu nghị Việt-Ấn lần 5

Khai mạc liên hoan hữu nghị Việt-Ấn lần 5

Hơn 15.000 người dân thành phố Puducherry đã tham dự lễ khai mạc.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn

(VOV) -Giới thiệu về những sự kiện tổ chức trong dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn

(VOV) -Giới thiệu về những sự kiện tổ chức trong dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

4 bài học và 5 định hướng nâng tầm quan hệ Việt-Ấn
4 bài học và 5 định hướng nâng tầm quan hệ Việt-Ấn

Mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát huy rất có hiệu quả và thực chất.

4 bài học và 5 định hướng nâng tầm quan hệ Việt-Ấn

4 bài học và 5 định hướng nâng tầm quan hệ Việt-Ấn

Mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát huy rất có hiệu quả và thực chất.