Bulgaria coi Việt Nam là đối tác chiến lược

VOV.VN -Bulgaria sẽ làm hết sức mình để không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6- 9/4/2014.

Sáng 7/4, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Plamen Oreshaski.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski (Ảnh: Nhật Bắc-VGP)

Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang; Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu cùng Lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao; Quốc phòng; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và nhiều quan chức cao cấp khác.

Về phía Bulgaria có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dimitar Grekov; Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải, Công nghệ thông tin và Truyền thông Danail Papazov; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Petar Stoyanovich; Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Evgeni Stoychev cùng nhiều quan chức cao cấp của Bulgaria.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Bulgaria và các thành viên trong Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, coi chuyến thăm là mốc quan trọng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Plamen Oreshaski đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến về các phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu mà nhân dân Bulgaria đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà nhân dân Bulgaria đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập châu Âu, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria.

Thủ tướng Plamen Oreshaski bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự tiếp đón thân tình, nồng hậu. Thủ tướng Bulgaria đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới; khẳng định Bulgaria coi Việt Nam là đối tác chiến lược của Bulgaria ở khu vực và sẽ làm hết sức mình để không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận những phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Bulgaria và nhất trí tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch, an ninh – quốc phòng nhằm thiết thực kỷ niệm 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai thực hiện “Mô hình hợp tác kinh tế mới” đã được hai bên thông qua nhân chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, hướng tới Đối tác chiến lược trong tương lai. Hai Thủ tướng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường nhất là trong các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: xây dựng cơ sở hạ tầng,  chế biến thực phẩm, dược phẩm, quy hoạch, phát triển đô thị và giao thông công cộng, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước …

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Lãnh đạo và các cấp chính quyền Bulgaria đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định tại Bulgaria; bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Hai bên cùng chia sẻ quan điểm là các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Plamen Oreshaski trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sang thăm hữu nghị chính thức Bulgaria. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Plamen Oreshaski đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam
Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9/4

Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9/4

“Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Bulgaria thiết thực hơn”
“Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Bulgaria thiết thực hơn”

VOV.VN - Đại sứ Lê Đức Lưu tại Bulgaria đã dành cho phóng viên Đài TNVN một buổi phỏng vấn về quan hệ Việt Nam-Bulgaria.

“Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Bulgaria thiết thực hơn”

“Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Bulgaria thiết thực hơn”

VOV.VN - Đại sứ Lê Đức Lưu tại Bulgaria đã dành cho phóng viên Đài TNVN một buổi phỏng vấn về quan hệ Việt Nam-Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria
Chủ tịch Quốc hội tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quan hệ giữa hai nước là quan hệ bạn bè thủy chung, cùng hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quan hệ giữa hai nước là quan hệ bạn bè thủy chung, cùng hợp tác và phát triển.

Việt Nam- Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện
Việt Nam- Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện

VOV.VN -Bulgaria coi Việt Nam là 1 nước đối tác chiến lược ở khu vực Đông Nam Á và rất mong hợp tác toàn diện với nước ta.

Việt Nam- Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Việt Nam- Bulgaria đẩy mạnh hợp tác toàn diện

VOV.VN -Bulgaria coi Việt Nam là 1 nước đối tác chiến lược ở khu vực Đông Nam Á và rất mong hợp tác toàn diện với nước ta.

Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới
Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới

VOV.VN - Mô hình này hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới

Việt Nam-Bulgaria triển khai mô hình hợp tác kinh tế mới

VOV.VN - Mô hình này hy vọng sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Việt Nam - Bulgaria: Vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống
Việt Nam - Bulgaria: Vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống

VOV.VN - Trước chuyến thăm chính thức Việt Nam, các nhà lãnh đạo Bulgaria đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam - Bulgaria: Vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống

Việt Nam - Bulgaria: Vun đắp mối quan hệ bạn bè truyền thống

VOV.VN - Trước chuyến thăm chính thức Việt Nam, các nhà lãnh đạo Bulgaria đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria
Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria

VOV.VN -Trên cương vị của mình, Thủ tướng Oresharski sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bulgaria.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria

VOV.VN -Trên cương vị của mình, Thủ tướng Oresharski sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bulgaria.