Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều: Ngày hội của nghệ thuật ánh sáng

VOV.VN - “Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ VI năm 2023 – một trong những sự kiện văn hóa – du lịch nổi bật chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương - sẽ khai mạc tối 28/12 tại rạch Khai Luông, phường Tân An, với nhiều chương trình đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện.

Sau 5 lần tổ chức, “Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” đã liên tục có sự cải tiến về nội dung và công nghệ. Đặc biệt, năm nay, Ngày hội lần đầu tiên có các tiết mục trình diễn bằng Drone Light và nghệ thuật ánh sáng.

Drone Light là sự kết hợp ấn tượng của các loại thiết bị không người lái, được điều khiển, sắp xếp độc đáo để tạo ra màn trình diễn với nhiều hình dạng, hiệu ứng khác nhau với ánh sáng bắt mắt trên bầu trời. Những hình ảnh được trình chiếu trong Ngày hội sẽ mang tính nhận diện Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng như Nhà lồng chợ cổ, cầu tình yêu, du thuyền Cần Thơ…

Về hạng mục trình diễn nghệ thuật ánh sáng, sẽ được thực hiện trong hai đêm 28 và 29/12. Ánh sáng của gần 1.000 loại đèn LED công nghệ mới nhất hiện nay sẽ được phối hợp cùng hiệu ứng khói lửa (pháo tầm thấp) và cột nước cao khoảng 4 mét.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Phó Trưởng Ban tổ chức ngày hội cho biết, “Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” được tổ chức từ ngày 28 đến 30/12, với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ, từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa. Ngoài những hoạt động mới, ngày hội năm 2023 còn diễn ra các sự kiện thường niên như: Cuộc thi thiết kế 120 mô hình hoa đăng lớn; trang trí gần 90 lồng đèn; thả 5.000 hoa đăng nhỏ; các gian hàng bánh - ẩm thực dân gian; chương trình biểu diễn đờn ca tài tử.

Về Lễ hội hoa đăng, hiện nay đã phát động các đơn vị, các địa phương tham gia, trên địa bàn quận thì đã đăng ký hơn 80 hoa đăng mô hình lớn. Về trình diễn nghệ thuật ánh sáng, chủ đề “Ninh Kiều đêm của khát vọng”, thời lượng tổ chức 2 đêm là khai mạc và phục vụ (28 và 29/12/2023). Thời lượng của mỗi buổi từ 45 phút đến 1 tiếng. Bên cạnh đó, kết hợp với Lễ hội hoa đăng thì quận cũng bố trí hơn 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP; hoạt động của các đơn vị bạn; kết hợp với các trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, âm nhạc đường phố… phục vụ cho bà con du khách.

“Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2023 còn có sự tham gia lần đầu tiên của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thanh Vân, với hai mô hình diều chợ cổ Cần Thơ và logo quận Ninh Kiều (đường kính 2mx2m). Hai mô hình diều sẽ được neo ở độ cao 30 mét, phục vụ du khách tham quan cụm cảnh bến Ninh Kiều – Cầu tình yêu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao
Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

VOV.VN - Rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao, thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đời. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo là Di tích quốc gia đặc biệt.

Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

VOV.VN - Rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao, thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đời. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong liên liên kết phát triển du lịch miền Trung
Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong liên liên kết phát triển du lịch miền Trung

VOV.VN - Sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động du lịch tại các tỉnh miền Trung đã sôi động trở lại với hàng loạt chính sách kích cầu du lịch cùng nhiều sản phẩm du lịch mới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” trong liên liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong liên liên kết phát triển du lịch miền Trung

Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong liên liên kết phát triển du lịch miền Trung

VOV.VN - Sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động du lịch tại các tỉnh miền Trung đã sôi động trở lại với hàng loạt chính sách kích cầu du lịch cùng nhiều sản phẩm du lịch mới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” trong liên liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Gỡ “điểm nghẽn” phát triển du lịch văn hóa
Gỡ “điểm nghẽn” phát triển du lịch văn hóa

VOV.VN - Việt Nam sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là nguồn lực để góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác nguồn tài nguyên này chưa hiệu quả.

Gỡ “điểm nghẽn” phát triển du lịch văn hóa

Gỡ “điểm nghẽn” phát triển du lịch văn hóa

VOV.VN - Việt Nam sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là nguồn lực để góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác nguồn tài nguyên này chưa hiệu quả.

Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ
Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

VOV.VN - Sáng nay (22/12), tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Đoàn Tổng Lãnh sự quán và các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ tổ chức hội thảo “Xúc tiến du lịch Ấn Độ - Các tỉnh ven biển Việt Nam”.

Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

Giới thiệu điểm đến Bình Thuận với doanh nghiệp du lịch Ấn Độ

VOV.VN - Sáng nay (22/12), tại TP. Phan Thiết, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Đoàn Tổng Lãnh sự quán và các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ tổ chức hội thảo “Xúc tiến du lịch Ấn Độ - Các tỉnh ven biển Việt Nam”.

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao
Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

VOV.VN - Nếu có dự định đến Cao Bằng tận hưởng cái lạnh của miền non nước và "săn băng tuyết" trên đỉnh Phia Oắc, du khách khó có thể bỏ qua món bánh áp chao, một trong những món ăn đặc biệt mỗi khi đông về.

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

Đến Cao Bằng đừng quên nếm thử món bánh áp chao

VOV.VN - Nếu có dự định đến Cao Bằng tận hưởng cái lạnh của miền non nước và "săn băng tuyết" trên đỉnh Phia Oắc, du khách khó có thể bỏ qua món bánh áp chao, một trong những món ăn đặc biệt mỗi khi đông về.