Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao hợp tác tư pháp với Việt Nam

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Lào mong rằng, Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo nguồn nhân lực.

Chiều 30/7, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Chủ tịch Quốc hội Lào Pani Yathoutu đã tiếp thân mật Đoàn công tác của Bộ Tư pháp nước ta do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu nhân Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt- Lào tổ chức tại thủ đô Vientiane. 

 

Thủ tướng Thongsing Thammavong tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường

Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh ngành Tư pháp hai nước đã tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên Việt- Lào lần thứ hai; Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ hai nước trong trong lĩnh vực tư pháp. Hợp tác tư pháp trong thời gian qua đã góp phần thiết thực vào công cuộc bảo vệ biên giới chung giữa hai nước; Xây dựng biên giới Việt Nam- Lào hòa bình, ổn định, đoàn kết và cùng phát triển, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng hiệu quả, thiết thực, đồng thời tạo điều kiện giúp ngành tư pháp hai nước có đủ điều kiện năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cảm ơn Thủ tướng Thongsing Thammavong, Chủ tịch Quốc hội Pani Yathoutu đã dành thời gian tiếp đoàn.

 

Chủ tịch Quốc hội Pani Yathoutu tiếp đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam

Bộ trưởng Hà Hùng Cường chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào; cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn song phương và đa phương, mong muốn Lào tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng thông báo kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng và Hội nghị Tư pháp các tỉnh đường biên lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp.

 

Ký kết tăng cường hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào là thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào- Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. 

Các nhà lãnh đạo Lào mong rằng Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin và kinh nghiệm công tác, không ngừng xây dựng ngành tư pháp hai nước xứng tầm với mối quan hệ mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công xây đắp và gìn giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Trao đổi kinh nghiệm chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp
Trao đổi kinh nghiệm chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

VOV.VN - Các đại biểu đã thảo luận về những công cụ nhằm kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp tại Việt Nam.

Trao đổi kinh nghiệm chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

Trao đổi kinh nghiệm chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp

VOV.VN - Các đại biểu đã thảo luận về những công cụ nhằm kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp tại Việt Nam.

Xây dựng cơ chế kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp
Xây dựng cơ chế kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng, Việt Nam vẫn chưa có những giải pháp cụ thể và đồng bộ để đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Xây dựng cơ chế kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp

Xây dựng cơ chế kiểm soát tham nhũng trong hệ thống tư pháp

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng, Việt Nam vẫn chưa có những giải pháp cụ thể và đồng bộ để đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời thẳng vấn đề

VOV.VN -Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”
Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

VOV.VN -Cố gắng đến cuối năm 2014, đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội đề ra cho Nghị quyết 37 về công tác Tư pháp. 

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

VOV.VN -Cố gắng đến cuối năm 2014, đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội đề ra cho Nghị quyết 37 về công tác Tư pháp. 

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người
Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

VOV.VN -Nhiều Quyền con người được Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi nhận đã được khẳng định trong Hiến pháp mới.

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

Nhiều nguyên tắc Tư pháp tiến bộ bảo vệ quyền con người

VOV.VN -Nhiều Quyền con người được Hiến chương Liên Hợp Quốc ghi nhận đã được khẳng định trong Hiến pháp mới.