Cần nhân rộng các mô hình kinh tế hay trong lao động quốc phòng

Đây là một trong các chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi gặp mặt thân mật 100 đại biểu công đoàn quốc phòng chiều nay (23/8).

Chiều tối nay (23/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu công đoàn quốc phòng, nhân dịp các đại biểu về Thủ đô dự lễ tuyên dương gương điển hình làm kinh tế gia đình giỏi do Công đoàn Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tại gặp gỡ, các đại biểu báo cáo với Chủ tịch nước về các hoạt động của công đoàn toàn quân cũng như của mỗi tấm gương điển hình được về dự buổi gặp mặt lần này. Trong những năm qua, các phong trào thi đua trong quân đội được duy trì thường xuyên như “phong trào lao động giỏi – lao động sáng tạo”; phong trào “5 nhất- 3 không”… thực hành tiết kiệm chống lãng phí.Với hàng trăm nghìn sáng kiến, hàng chục nghìn công trình, sản phẩm; tiết kiệm và làm lợi hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách quốc phòng.

Đặc biệt 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua quyết thắng do công đoàn quốc phòng tổ chức; phong trào phát triển kinh tế gia đình với sức lan tỏa mạnh mẽ của ý chí quyết tâm xóa đói giảm nghèo để thực hiện mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng “dân giàu nước mạnh” ở tất cả các đơn vị, các công đoàn cơ sở đã phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc, quân đội, yêu thương đùm bọc, chung tay giúp nhau xây dựng kinh tế gia đình.

Với trên 18.000 đoàn viên công nhân viên chức, lao động quốc phòng đang tham gia phong trào phát triển kinh tế gia đình, trong đó 25% làm kinh tế bằng hình thức chăn nuôi, đã cho thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm, đặc biệt có những hộ đạt 700-900 triệu đồng/ năm. 37% hộ gia đình phát triển kinh tế theo mô hình trồng trọt, tập trung vào trồng rừng lấy gỗ cây ăn quả, cây hồ tiêu, cao su... 26% hộ gia đình mở dịch vụ bao gồm các ngành nghề: gia công, sửa chữa cơ khí, làm mộc, làm gốm…12% hộ gia đình làm kinh tế tổng hợp kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và làm dịch vụ...

Với các hình thức làm kinh tế gia đình phong phú đa dạng như vậy, đã tạo ra bức tranh đa sắc màu của phong trào kinh tế gia đình trong đoàn viên công nhân viên chức lao động quốc phòng toàn quân, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức phong trào phát triển kinh tế gia đình là việc làm hết sức có ý nghĩa, thông qua nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình đã góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho công nhân viên chức và lao động quốc phòng, cũng là góp phần làm giàu cho xã hội.

Chủ tịch nước đề nghị cùng với thực hiện Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến lần này thì cần phải đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình hay để nhân rộng ra các khu vực có điều kiện tương tự và nhân rộng phong trào ra toàn quân trong giai đoạn tới nhằm góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức và mỗi hộ gia đình quân nhân và lao động quốc phòng.

Chủ tịch nước cũng lưu ý ngoài sự hỗ trợ của quân đội thì mỗi hộ gia đình quân nhân, lao động quốc phòng cần gắn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương để có thêm kênh hỗ trợ như vốn, đất đai, kỹ thuật... trong phát triển kinh tế gia đình. Giải đáp những đề xuất của các đại biểu về chủ trương của Nhà nước trong việc hỗ trợ nâng cao đời sống công nhân viên chức lao động quốc phòng, Chủ tịch nước tin tưởng với khả năng đức tính cần cù sáng tạo, kế thừa truyền thống quân đội…các đại biểu tiếp tục là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa, hỗ trợ phong trào phát triển kinh tế gia đình trong toàn quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên