"Cần quy định rõ phạm vi, trách nhiệm bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt"

VOV.VN - Đây là góp ý của ĐBQH với dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận sáng 26/10.

Sáng 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

Phát biểu góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Triệu Thị Ngọc Diễm (Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) nhấn mạnh, nguồn nước đang ngày cạn kiệt, có nguy cơ ô nhiễm và xâm nhập mặn vì vậy đây là vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định cụ thể hơn về cấm và hạn chế khai thác nước dưới đất để phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản đối với những vùng đã có nguồn nước mặt. Bởi việc khai thác nước dưới đất gây ra nhiều tác động tiêu cực như sụt lún đất, xâm nhập mặn, suy thoái cạn kiệt nguồn nước.

Cũng đề cập hành lang bảo vệ nguồn nước, đại biểu Trần Đình Gia (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước các cấp theo thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong hành lang bảo vệ nguồn nước theo pháp luật chuyên ngành đảm bảo không vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

"Cần đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân trong hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật chuyên ngành như các chủ sở hữu, các đối tượng nằm trong diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước có trước thời điểm thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước cần được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ", đại biểu đoàn Hà Tĩnh nêu góp ý.

Quan tâm đến việc phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Nguyễn Hữu Thông đề nghị nghiên cứu giải pháp xử lý nước biển thành nước ngọt nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước. Đồng thời, đại biểu thống nhất như dự thảo luật đã quy định mang tính nguyên tắc bảo vệ hành lang bảo vệ nguồn nước mặt, chủ động, tích cực lưu trữ, duy trì dòng chảy… Để hoàn thiện hơn nội dung này, đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý, tăng cường hậu kiểm để nâng cao hiệu quả quản lý và Chính phủ quy định cụ thể.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định) đề nghị làm rõ vai trò của cơ quan quản lý lưu vực sông, đặc biệt là các chức năng về điều tra, đánh giá trữ lượng nước, lập quy hoạch điều hòa, khai thác, sử dụng nước, giám sát khai thác, sử dụng nước, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái...

Theo đó, việc này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước lưu vực sông, phân định rõ hơn giữa quản lý nguồn nước và quản lý hoạt động khai thác sử dụng trong các lưu vực sông trong thời gian tới.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định) cũng đồng tình cho rằng, cần quy định rõ phạm vi, trách nhiệm bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt. 

Đề cập vấn đề nước sinh hoạt, đại biểu Lý Tiết Hạnh cho rằng, công trình cấp nước sinh hạt phải có phương án bảo vệ bởi vấn đề này liên quan đến an toàn sức khỏe người dân cũng như an ninh nguồn nước, an ninh quốc gia. Do đó, đại biểu đề nghị làm rõ các nội dung cụ thể của của dự thảo Luật về phạm vi, trách nhiệm bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh bày tỏ nhất trí cao với quy định về bổ sung trách nhiệm theo dõi bảo vệ của Bộ Công an đối với các công trình cấp nước có quy mô lớn, nguồn nước khai thác là các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia. Đồng thời, để làm rõ trách nhiệm và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, đại biểu Lý Tiết Hạnh đề nghị làm rõ  giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp hay giao hẳn nhiệm vụ này cho Bộ Công an phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. 

Đại biểu đoàn Bình Định nhấn mạnh, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan mà sẽ được giao trách nhiệm bảo vệ, xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rõ hơn trong quy định của Điều 26 dự thảo Luật. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn
Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn

VOV.VN - Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân sống ở Khu đô thị Thanh Hà bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn

Thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống cư dân KĐT Thanh Hà bị đảo lộn

VOV.VN - Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân sống ở Khu đô thị Thanh Hà bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở thành phố Mỹ Tho chưa ổn định
Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở thành phố Mỹ Tho chưa ổn định

VOV.VN - Dù là xã thuộc thành phố, xã nông thôn mới nâng cao nhưng nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang trong một thời gian dài chất lượng chưa ổn định, thậm chí có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn của Bộ Y tế.

Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở thành phố Mỹ Tho chưa ổn định

Chất lượng nguồn nước sinh hoạt ở thành phố Mỹ Tho chưa ổn định

VOV.VN - Dù là xã thuộc thành phố, xã nông thôn mới nâng cao nhưng nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang trong một thời gian dài chất lượng chưa ổn định, thậm chí có một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn của Bộ Y tế.

Đề nghị đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân Chư Sê, Gia Lai
Đề nghị đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân Chư Sê, Gia Lai

VOV.VN - Sau thông báo của Công ty CP cấp nước Chư Sê (tỉnh Gia Lai) sẽ dừng cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ gia đình, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản về việc tạo điều kiện để Công ty CP Chư Sê duy trì hoạt động, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đề nghị đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân Chư Sê, Gia Lai

Đề nghị đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân Chư Sê, Gia Lai

VOV.VN - Sau thông báo của Công ty CP cấp nước Chư Sê (tỉnh Gia Lai) sẽ dừng cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ gia đình, UBND huyện Chư Sê đã có văn bản về việc tạo điều kiện để Công ty CP Chư Sê duy trì hoạt động, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.