Cần Thơ có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Ngày 17/3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố Cần Thơ giới thiệu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, có 15 người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 13 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 2 người tự ứng cử. Trong đó, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, nữ, người ngoài Đảng đảm bảo theo đúng định hướng.

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ cho biết, đây là những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện cơ cấu. Những người được giới thiệu ứng cử được tín nhiệm của cử tri nơi công tác cao, tín nhiệm 100%.

Ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: "Trong số 15 đại biểu được giới thiệu, có 13 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất và hai người tự ứng cử thì những cơ quan, tổ chức và cá nhân họ thấy rằng rất là đầy đủ điều kiện. Cơ quan tổ chức giới thiệu là ba vòng, trước hết là ban lãnh đạo cơ quan giới thiệu, sau đó là ra hội nghị cử tri nơi họ công tác và cuối cùng là ban lãnh đạo mở rộng."

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, danh sách người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 với 106 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và có 2 người tự ứng cử. Tỷ lệ nữ tham gia ứng cử HĐND thành phố Cần Thơ chiếm hơn 45%; trẻ dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 28% và ngoài Đảng chiếm tỷ lệ hơn 16%.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thành phố sẽ thông báo bằng văn bản kèm danh sách những người ứng cử cư trú tại các địa phương cho Mặt trận Tổ quốc cấp xã để chủ động trong việc tổ chức hội nghị. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Trung Nhân cho biết: "Khi các đơn vị tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú phải đảm bảo được tính đại diện, phải có nhiều hộ trong địa bàn đó cùng tham gia. Chứ không thể một gia đình có nhiều người dự có khi hộ khác lại không có, trong hướng dẫn đã có rồi. Sau đó ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ cử người để hướng dẫn, giám sát thực hiện việc này tại các cơ sở."

Thành phố Cần Thơ có 3 Ban Bầu cử ở 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bao gồm: Ban Bầu cử số 1 (gồm quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền) đặt tại UBND quận Ninh Kiều; Ban Bầu cử số 2 (gồm quận Bình Thủy, quận Ô Môn và huyện Thới Lai) đặt tại UBND quận Ô Môn; Ban Bầu cử số 3 (gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh) đặt tại UBND quận Thốt Nốt và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 7 đại biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình
10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình

10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Nông có 11 người ứng cử Quốc hội và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
Đắk Nông có 11 người ứng cử Quốc hội và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng nay, 17/3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Nông có 11 người ứng cử Quốc hội và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đắk Nông có 11 người ứng cử Quốc hội và 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng nay, 17/3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Ninh Thuận có 3 người dân tộc thiểu số ứng cử Đại biểu Quốc hội
Ninh Thuận có 3 người dân tộc thiểu số ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 17/3, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ninh Thuận có 3 người dân tộc thiểu số ứng cử Đại biểu Quốc hội

Ninh Thuận có 3 người dân tộc thiểu số ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 17/3, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.