Ninh Thuận có 3 người dân tộc thiểu số ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 17/3, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Ninh Thuận là 12 người, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6. Trong đó các cơ quan tổ chức, đơn vị tại địa phương giới thiệu 10 người, Trung ương giới thiệu 2 người.

Về cơ cấu, thành phần không có sự thay đổi so với Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Trong đó có 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số (gồm 1 người dân tộc Chăm và 2 người dân tộc Raglai); 5 đại biểu nữ; 1 đại biểu ngoài Đảng và 1 đại biểu của địa phương tái cử. Kết quả hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức đơn vị đều đạt sự tín nhiệm cao, đảm bảo các trình tự, thủ tục hồ sơ và tiêu chuẩn người ứng cử theo quy định. 

Các đại biểu cũng đã thống nhất về số lượng, thành phần đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, về bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có sự thay đổi về cơ cấu, tức đại biểu nữ tăng 4 người, đại biểu trẻ tuổi tăng 14 người, người ngoài Đảng tăng 3 người so với Hiệp thương lần thứ nhất. Số lượng người ứng cử giảm 1 người, còn 89 người so với Hiệp thương lần thứ nhất.

Về lý do giảm số lượng người ứng cử, ông Lê Văn Bình – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Có một đơn vị công ty doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ theo luật định để gửi về Mặt trận theo đúng thời gian quy định, cho nên khi chuẩn bị hiệp thương thì không đủ cơ sở để đưa danh sách. Do đó giảm 1 người so với hiệp thương lần thứ nhất. Tuy nhiên vẫn đảm bảo số dư, hiện nay gấp 1,8 lần và các thành phần cơ cấu cũng đảm bảo theo quy định."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ chuẩn bị tập trung sau khi niêm yết danh sách, tạo thuận lợi, nhất là địa điểm bỏ phiếu; tập huấn nghiệp vụ; tài liệu cần cải tiến thêm.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ chuẩn bị tập trung sau khi niêm yết danh sách, tạo thuận lợi, nhất là địa điểm bỏ phiếu; tập huấn nghiệp vụ; tài liệu cần cải tiến thêm.

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng
Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 13/4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng

Bầu cử Quốc hội khóa XV: Giám sát chặt chẽ để lựa chọn đại biểu xứng đáng

VOV.VN - Dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 13/4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành
184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

VOV.VN - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

VOV.VN - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.