Đảng cực hữu Hà Lan giành chiến thắng, châu Âu lo ngại

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan ngày 22/11, đảng Vì Tự do cực hữu của chính trị gia Geert Wilders đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử gay cấn ở nước này. Đây được coi là một sự chuyển biến chính trị quan trọng ở Hà Lan, mang lại những thay đổi cả về đối nội và đối ngoại của quốc gia này.

Với 96,7% số phiếu được kiểm, đảng Vì Tự do giành được 37/150 ghế tại Quốc hội - nhiều hơn gấp đôi số lượng mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử năm 2021.

Phát biểu ngay sau khi số phiếu sơ bộ được công bố, ông Geert Wilders đã tuyên bố chiến thắng và cho biết ông sẽ làm mọi điều có thể cho đất nước.

“Tôi đã tham gia chính trị được 25 năm và đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Ngày hôm nay chúng tôi đã trở thành đảng số một. Ý tôi là, nếu bạn hỏi ai đó một năm trước về điều này, thì điều này không thể tin được. Vì vậy, tôi rất tự hào và điều đó mang lại rất nhiều cảm giác về trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Hà Lan sẽ  dành cho người dân Hà Lan, chúng tôi sẽ hạn chế làn sóng tị nạn và nhập cư”, ông Geert Wilders nhấn mạnh.

Theo các nhà phân tích, nhập cư là chủ đề chính của chiến dịch tranh cử và lập trường cứng rắn của ông Geert Wilders, bao gồm đóng cửa biên giới và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, gây được thiện cảm với cử tri Hà Lan.

Ông Daan Pingen, chuyên gia tư vấn chính sách của của Hà Lan nhận định: “Chiến thắng là một phản ứng hợp lý đối với những gì đang xảy ra ở Hà Lan. Đất nước đang có sự phân cực, xã hội ngày càng khó khăn, chúng ta cũng mất đi niềm tin lẫn nhau. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một phản ứng hợp lý về những gì đang xảy ra, không chỉ ở châu Âu mà đang xảy ra trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là ở Hà Lan”.

Chiến thắng của ông Geert Wilders không chỉ gây chấn động ở Hà Lan mà còn ở toàn Châu Âu. Bởi chiến thắng của ông sẽ đánh dấu một sự chuyển biến khó lường đối với nền kinh tế lớn thứ năm của EU. Ông Geert Wilders được xem là lãnh đạo đảng Vì tự do theo chủ nghĩa cực đoan chống Hồi giáo và hoài nghi châu Âu. Mặc dù đã giảm nhẹ các chương trình tranh cử, song dư luận vẫn lo ngại nếu ông có thể thành lập liên minh giành để trở thành Thủ tướng của Hà Lan, ông sẽ có các chính sách bài Hồi giáo và thực hiện cương lĩnh “Hà Lan là trên hết”. Nhưng đáng lo ngại hơn, là một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của Hà Lan trong EU. Nếu điều này thực sự xảy ra, đây sẽ là “cơn địa chấn” thứ hai đối với EU sau khi Anh rời khỏi khối này.

Tất nhiên, điều này cũng không dễ dàng có thể xảy ra. Bởi do không đạt được đa số phiếu để tự đứng ra thành lập chính phủ độc lập, ông Geert Wilders cần vượt qua quá trình đàm phán với các đảng khác để thành lập liên minh cầm quyền. Hiện lãnh đạo khối cánh tả gồm Đảng Xanh - Lao động và Frans Timmermans, dường như loại bỏ khả năng tham gia liên minh chính phủ. Ông Geert Wilders dự kiến sẽ cố gắng thành lập một chính phủ cánh hữu với Đảng trung hữu Nhân dân vì tự do và dân chủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte và Đảng “Khế ước xã hội mới”, đang cùng nắm giữ đa số 79 ghế.

Kết quả cuộc bầu cử tại Hà Lan là động thái mới nhất thể hiện sự thay đổi cục diện chính trị châu Âu trong bối cảnh xung đột địa chính trị thúc đẩy làn sóng di cư. Các đảng dân túy và cực hữu đang ghi nhận ngày càng nhiều sự ủng hộ và thậm chí là cả các chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moldova tổ chức bầu cử địa phương
Moldova tổ chức bầu cử địa phương

VOV.VN - Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trị phức tạp, nhưng các cử tri Moldova đi bỏ phiếu với số lượng đủ cao để đảm bảo tính hợp lệ ở các khu vực.

Moldova tổ chức bầu cử địa phương

Moldova tổ chức bầu cử địa phương

VOV.VN - Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trị phức tạp, nhưng các cử tri Moldova đi bỏ phiếu với số lượng đủ cao để đảm bảo tính hợp lệ ở các khu vực.

Serbia giải tán quốc hội và sẽ tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12
Serbia giải tán quốc hội và sẽ tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12

VOV.VN - Ngày 1/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố đã giải tán quốc hội và ấn định ngày tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tới. Đây là lần thứ ba trong gần bốn năm, người Serbia sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Serbia giải tán quốc hội và sẽ tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12

Serbia giải tán quốc hội và sẽ tổ chức bầu cử sớm vào tháng 12

VOV.VN - Ngày 1/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố đã giải tán quốc hội và ấn định ngày tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tới. Đây là lần thứ ba trong gần bốn năm, người Serbia sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử
Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Nhiều khả năng Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử tại Ba Lan, trong khi đó, Đảng cầm quyền (PiS) sẽ khó có thể thành lập chính phủ.

Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

Bầu cử Ba Lan: Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử

VOV.VN - Nhiều khả năng Phe đối lập thân EU có cơ hội giành chiến thắng lịch sử tại Ba Lan, trong khi đó, Đảng cầm quyền (PiS) sẽ khó có thể thành lập chính phủ.