Chấm dứt tình trạng chè chén, liên hoan khi hội họp hay được đề bạt

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, bộ ngành siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Tiếp tục phiên họp Chính phủ thường kỳ, sáng 29/11, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến đối với báo cáo của Bộ Nội vụ về một số nội dung cơ bản triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Thủ tướng chỉ đạo, Chính phủ và các thành viên Chính phủ phải đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Cùng với đó là phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ giao Bộ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan để đánh giá và sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi thôi việc, nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, bộ ngành siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, liên hoan, gặp mặt khi hội họp hay khi được đề bạt, thuyển chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết… xa hoa, lãng phí.

Cùng với đó là tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm, chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo
Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm
Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

Cử tri Hà Nội: Phải có biện pháp đặc biệt xử lý cán bộ sai phạm

VOV.VN - Với quyết tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cử tri tin tưởng, cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin sẽ bị xử lý.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển

Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán VN phát triển

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm túc lời hứa trước QH
Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm túc lời hứa trước QH

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm túc các lời hứa trước Quốc hội.

Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm túc lời hứa trước QH

Thủ tướng: Các Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm túc lời hứa trước QH

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ trưởng phải thực hiện nghiêm túc các lời hứa trước Quốc hội.

“Quy trình không có nghĩa gì nếu người đứng đầu không công minh”
“Quy trình không có nghĩa gì nếu người đứng đầu không công minh”

VOV.VN - Quy trình được xây dựng để hướng dẫn cho một cách làm dân chủ. Vấn đề quan trọng nhất là con người thực hiện quy trình để đảm bảo dân chủ.

“Quy trình không có nghĩa gì nếu người đứng đầu không công minh”

“Quy trình không có nghĩa gì nếu người đứng đầu không công minh”

VOV.VN - Quy trình được xây dựng để hướng dẫn cho một cách làm dân chủ. Vấn đề quan trọng nhất là con người thực hiện quy trình để đảm bảo dân chủ.

Cán bộ cấp cao gương mẫu tác động tích cực đến việc chống tham nhũng
Cán bộ cấp cao gương mẫu tác động tích cực đến việc chống tham nhũng

VOV.VN - Sau Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, có thể thấy rõ sự mẫu mực ở một số cán bộ cấp cao nhất, tạo ảnh hưởng tích cực đến việc phòng chống tham nhũng

Cán bộ cấp cao gương mẫu tác động tích cực đến việc chống tham nhũng

Cán bộ cấp cao gương mẫu tác động tích cực đến việc chống tham nhũng

VOV.VN - Sau Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, có thể thấy rõ sự mẫu mực ở một số cán bộ cấp cao nhất, tạo ảnh hưởng tích cực đến việc phòng chống tham nhũng