Chánh án TAND TP HCM bị chất vấn vì án tồn quá lớn
VOV.VN - Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM cho biết, nguyên nhân án quá hạn, chậm là do có nhiều vụ án phức tạp, pháp luật chưa rõ ràng dẫn đến thẩm phán ngại.
Trong khuôn khổ lịch làm việc của Kỳ họp thứ Hội đồng nhân dân lần 18, Hội đồng nhân dân TP HCM khóa VIII, sáng nay (30/7) đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp của Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM về công tác xét xử án và Sở Tài nguyên và Môi trường về vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.
Người đầu tiên được chất vấn là Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM Ung Thị Xuân Hương. Đã có 9 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và đặt rất nhiều câu hỏi tập trung ở nhóm vấn đề là tỷ lệ đưa ra xét xử thấp (khoảng 30%), án tồn còn quá lớn.
Án bị hủy, chất lượng xét xử án do lỗi chủ quan, khách quan, có những bản án tuyên không rõ ràng khó cho thi hành án, một số bản án tuyên khó thi hành. Sự phối hợp giữa Tòa án nhân dân Thành phố với Tòa án nhân dân các quận, huyện và các cơ quan chức năng chưa cao, chất lượng lập vi bằng thừa phát lại trong các vụ án dân sự.
Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM Ung Thị Xuân Hương trả lời chất vấn. |
Trả lời chất vấn của các đại biểu, Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM Ung Thị Xuân Hương cho biết thực tế là năm sau tăng hơn năm trước 10%, nhưng nhờ có sự chủ động nên tỷ lệ giải quyết án hàng năm có chuyển biến tích cực.
Nguyên nhân án quá hạn, chậm là do có nhiều vụ án phức tạp, pháp luật chưa rõ ràng dẫn đến thẩm phán ngại. Một số thẩm phán chưa thực sự tận tâm với công việc, trình độ thẩm phán chưa đồng đều. Lãnh đạo Tòa án Thành phố và các quận huyện chưa thật sự đưa ra các giải pháp chấn chỉnh.
Từ ngày 1/10/2014 đến 31/3/2015, tỷ lệ giải quyết án dân sự cấp thành phố 56%, quận, huyện 27%, nguyên nhân do giai đoạn trước, trong và sau Tết người dân không lên Tòa.
Theo thống kê, mỗi thẩm phán xét xử 14,7 vụ án/tháng, tức bình quân 2 ngày/1 vụ, cao hơn nhiều so với yêu cầu (mỗi thẩm phán xử 4 vụ/tháng), hiện nay đã được bổ sung nhưng vẫn còn tỷ lệ cao 12,2 vụ/tháng. Có những vụ rất phức tạp dẫn đến áp lực rất lớn, dẫn đến án chậm.
Sắp tới, Tòa án nhân dân TP HCM sẽ khắc phục nhân sự, trước mắt sẽ quyết liệt trong đôn đốc, nhắc nhở các thẩm phán có án quá hạn, từng phẩm phán phải báo cáo danh mục án quá án, nguyên nhân và đưa ra kế hoạch xét xử, xây dựng kế hoạch kiểm tra án tạm đình chỉ. Nâng cao quản lý thẩm phán bằng công nghệ thông tin.
Về vấn đề nhiều án bị đình chỉ, nhất là giai đoạn cuối kỳ vì lý do thi đua, lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Bình Tân và Quận 1 cũng như Tòa án nhân dân TP HCM khẳng định là không có và sẽ giám sát kỹ lại.
Bà Ung Thị Xuân Hương khẳng định Toà án Thành phố và Tòa án tối cao không bao giờ chỉ đạo là tạm đình chỉ vì lý do thi đua. Tòa án chỉ đạo đối với thẩm phán khi có yêu cầu giải thích bản án, vì cơ quan thi hành án không thi hành được thì Tòa án, thẩm phán phải giải thích trong thời hạn 30 ngày. Nếu không giải thích được, rõ ràng tòa tuyên không thi hành được thì phải đề nghị Giám đốc thẩm để xử lại để bản án rõ ràng.
Qua trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân TP HCM, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá là nắm vấn đề, trả lời xác đáng các vấn đề mà đại biểu đưa ra. Sắp tới, HĐND Thành phố sẽ đề nghị UBND Thành phố và Tòa án nhân dân tối cao tăng năng lực cho các chánh án.
Chủ tịch HĐND Thành phố TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm |
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý ngành để nâng cao trách nhiệm của thẩm phán và các cơ quan tòa án của Thành phố, làm tốt công tác nhân sự. Tòa án nhân dân TP HCM phải kịp thời báo cáo các khó khăn, kiểm tra các kiến nghị của Ban pháp chế, cố gắng khắc phục khó khăn, giải quyết nhanh các vụ án…
Cũng trong sáng nay, HĐND TP HCM cũng đã chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường về một số vấn đề liên quan đến chất lượng nước, vấn đề ô nhiễm môi trường./.