Chính phủ mời Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên, chiều 14/12.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, cả hệ thống chính quyền các cấp rất mong mỏi và trân trọng mời Tổng Bí thư - người đứng đầu Đảng dự Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương vào ngày 28/12 tới đây.

Theo ông Mai Tiến Dũng, Chính phủ triển khai thục hiện cụ thể hoá nghị quyết Trung ương và Quốc hội, những thành tựu đạt được không chỉ của Chính phủ mà là đóng góp của cả hệ thống, người dân và doanh nghiệp, tổ chức đảng, đảng viên, đoàn thể chính trị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

"Hội nghị kiểm điểm nghị quyết Chính phủ trân trọng được mời Tổng Bí thư dự để đồng chí thấy cái được và chưa được. Từ đó có chỉ đạo của người đứng đầu Đảng tới Bộ ngành, địa phương để nhằm một bước khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên chuyển dưới không chuyển”. Nếu như có sự quyết liệt như thế từ người đứng đầu của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ thì tạo chuyển biến căn bản tốt hơn. Mục tiêu là như thế", ông Mai Tiến Dũng nói.

Người phát ngôn Chính phủ thông tin, hiện công tác chuẩn bị cho Hội nghị đang được Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành tích cực chuẩn bị. Mục tiêu để hội nghị diễn ra thiết thực, hiệu quả, thậm chí tháo gỡ khó khăn cho địa phương và chỉ ra tới đây phải làm gì. Đồng thời đổi mới trong xây dựng nghị quyết, làm sao có một nghị quyết ngắn dễ hiểu dễ nhớ, có thời hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân
Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân

VOV.VN - Tổng Bí thư: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân

Tổng Bí thư: Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của chính quyền, nhân dân

VOV.VN - Tổng Bí thư: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng sẽ có thêm nhân tài toán học như GS Hoàng Tụy
Thủ tướng tin tưởng sẽ có thêm nhân tài toán học như GS Hoàng Tụy

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Giáo sư Hoàng Tụy là nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam, là tấm gương cống hiến lao động sáng tạo

Thủ tướng tin tưởng sẽ có thêm nhân tài toán học như GS Hoàng Tụy

Thủ tướng tin tưởng sẽ có thêm nhân tài toán học như GS Hoàng Tụy

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Giáo sư Hoàng Tụy là nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam, là tấm gương cống hiến lao động sáng tạo

Thủ tướng yêu cầu Viện Toán nghiên cứu ứng dụng để phục vụ phát triển
Thủ tướng yêu cầu Viện Toán nghiên cứu ứng dụng để phục vụ phát triển

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Viện Toán học và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hội nhập, hiệu quả.  

Thủ tướng yêu cầu Viện Toán nghiên cứu ứng dụng để phục vụ phát triển

Thủ tướng yêu cầu Viện Toán nghiên cứu ứng dụng để phục vụ phát triển

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Viện Toán học và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển theo hướng hội nhập, hiệu quả.  

Tổng Bí thư: Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả
Tổng Bí thư: Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh phải là chỗ dựa chắc chắn bảo vệ chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng.

Tổng Bí thư: Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả

Tổng Bí thư: Nếu để suy thoái mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh phải là chỗ dựa chắc chắn bảo vệ chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng.