Chống dịch ở Bình Định: Đảng viên xông xáo nơi tuyến đầu

VOV.VN - Sự xuất hiện đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nói chung, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng chống dịch bệnh để tạo niềm tin cho người dân.

Gần 4 tháng qua, kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, tỉnh Bình Định đã có nhiều cán bộ cơ sở phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, chủ động tham gia công tác phòng chống dịch. Sự góp sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Thị xã Hoài Nhơn là địa phương đầu tiên ở tỉnh Bình Định ghi nhận ca mắc Covid-19, sau đó trở thành điểm nóng về dịch bệnh với hàng trăm ca dương tính SARS-CoV-2. Lúc này, hầu hết đảng viên đã thể hiện trách nhiệm của mình với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Khi cả 5 phường ở thị xã Hoài Nhơn phải phong tỏa do dịch bùng phát, Thị ủy Hoài Nhơn đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường phân công hơn 3.800 đảng viên giúp đỡ gần 54.000 hộ gia đình; trong đó hơn 1000 đảng viên phụ trách gần 1.500 hộ gia đình có người thuộc diện cách ly. Hàng ngày, các đảng viên kiểm tra, giám sát các hoạt động của gia đình có người cách ly tại nhà, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Hoài Nhơn cũng là địa phương có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khi thực hiện phong tỏa như tổ chức quầy tạp hóa di động, dùng xe ô tô tải nhỏ chở lương thực đến tận nhà dân trong khu vực phong tỏa...

Một người dân ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn cho biết, các cấp chính quyền rất năng động và sáng tạo. Ngoài lập chốt, Ban chỉ đạo luôn đặt trong thế chủ động. Tổ chức đội xung kích để đi tới từng vùng, ngõ, khu vực để nhắc nhở. Nơi nào có dấu hiệu tập trung thì lập tức ngăn chặn được. Cho nên vừa rồi khu vực này có nhiều ca mắc nhưng khoanh vùng, truy vết cách ly kịp thời và dập dịch rất hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng.

Ông Phạm Trương - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn khẳng định, mỗi đảng viên phải thể hiện rõ sự tiên phong trong công tác chống dịch. Tại địa phương này, một nữ đảng viên - bác sĩ trẻ ở thị trấn Bồng Sơn đang nuôi con nhỏ nhưng sẵn sàng có mặt ở tâm dịch để làm nhiệm vụ lấy mẫu, truy vết. Nhìn thấy các đảng viên xông xáo nơi tuyến đầu, những người đứng đầu, cán bộ cơ sở càng phải nỗ lực phát huy vai trò của mình trong trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Phạm Trương - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, người đứng đầu mà không xuất hiện ở những điểm nguy hiểm thì không thể dẫn dắt quần chúng đi theo. Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, sự xuất hiện đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nói chung, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để tạo niềm tin cho người dân.

Suốt nhiều tháng qua, trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các “điểm nóng”, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, đây là thời điểm Bí thư các cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm cao nhất về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Từ cuối tháng 6 đến nay, các huyện Hoài Ân, Phù Cát, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các Bí thư, Chủ tịch UBND ở 4 xã, phường do lơ là nhiệm vụ phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, người đứng đầu có vai trò rất quan trọng và quyết định việc thành - bại trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

“Đi thực tế thấy rằng vai trò người đứng đầu hết sức quan trọng. Nơi nào người đứng đầu vào cuộc quyết liệt, làm việc khoa học, điều hành quyết đoán thì hiệu quả rất tốt. Còn những nơi nào người đứng đầu làm việc không quyết tâm, không quyết liệt thì hiệu quả không cao, cụ thể như xã Cát Tường dẫn đến phải tạm đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch. Đây là 1 bài học" - ông Hồ Quốc Dũng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị khen thưởng kịp thời trong phòng, chống COVID-19
Thủ tướng đề nghị khen thưởng kịp thời trong phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị kịp thời động viên, khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng đề nghị khen thưởng kịp thời trong phòng, chống COVID-19

Thủ tướng đề nghị khen thưởng kịp thời trong phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị kịp thời động viên, khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Chống Covid-19 không có chỗ cho tâm lý ỷ lại, sợ việc”
"Chống Covid-19 không có chỗ cho tâm lý ỷ lại, sợ việc”

VOV.VN - "Phòng, chống dịch bệnh cũng là dịp để nhận diện tính tính nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Chính bà con khối phố là người nhận diện rất rõ cán bộ nào vì dân, cán bộ nào quyết liệt, người nào thiếu trách nhiệm".

"Chống Covid-19 không có chỗ cho tâm lý ỷ lại, sợ việc”

"Chống Covid-19 không có chỗ cho tâm lý ỷ lại, sợ việc”

VOV.VN - "Phòng, chống dịch bệnh cũng là dịp để nhận diện tính tính nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Chính bà con khối phố là người nhận diện rất rõ cán bộ nào vì dân, cán bộ nào quyết liệt, người nào thiếu trách nhiệm".

Covid-19: Phép thử năng lực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo
Covid-19: Phép thử năng lực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội... là phép thử thật sự năng lực và trách nhiệm của cán bộ.

Covid-19: Phép thử năng lực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo

Covid-19: Phép thử năng lực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội... là phép thử thật sự năng lực và trách nhiệm của cán bộ.