Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất của các hợp tác xã; vai trò của Hợp tác xã trong nâng cao đời sống nhân dân…

Sáng 13/5, tại Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát mô hình Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc và Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa. Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tình hình sản xuất của các hợp tác xã; vai trò của Hợp tác xã trong nâng cao đời sống nhân dân; phương thức hoạt động của hợp tác xã; những điểm mạnh và khó khăn trong hoạt động Hợp tác xã…

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã nông nghiệp Phú Lộc
Tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, ông Trần Thanh Tú, Chủ tịch Hợp tác xã cho biết: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phú Lộc là một Hợp tác xã toàn xã với sự tham gia của 1.650 thành viên, thu nhập từ nông nghiệp chiếm 55% tổng giá trị toàn xã. Tham gia Hợp tác xã, các hộ xã viên được sử dụng chung các khâu dịch vụ của hợp tác xã với giá trị thấp hơn thị trường từ 5-7%; được bán sản phẩm nông nghiệp thông qua các hợp đồng của Hợp tác xã đã ký bao tiêu với doanh nghiệp chế biến; được tư vấn về khoa học kỹ thuật; được ưu tiên cung ứng các dịch vụ  như: điện, thủy lợi, tưới tiêu và được ưu tiên vay vốn tín dụng để mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế. Hàng năm, Hợp tác xã ký hợp đồng với các đối tác cung ứng giống, thiết bị, vật tư thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp đả đảm bảo nguồn gốc, thương hiệu, giá cả hợp lí.

Bên cạnh đó, trước khi sản xuất, Hợp tác xã ký kết hợp đồng liên kết bao tiêu hàng hóa nông sản với các doanh nghiệp phải thể hiện trong hợp đồng về quy cách, giá cả, số lượng… Hiện các doanh nghiệp đã tiêu thụ trên 350 tấn ngô ngọt, 130 tấn khoai tây, 40 tấn ngô nếp ngọt… 

Nói chuyện với bà con xã viên, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc Hợp tác xã tổ chức cung ứng đầu vào cho các hộ xã viên trong sản xuất nông nghiệp với 70% thị phần khu vực mua sản phẩm của Hợp tác xã để xã viên yên tâm trong quá trình sử dụng. Đặc biệt với việc Hợp tác xã chăm lo tìm hợp đồng, lo tiêu thụ đầu ra cho xã viên giúp bà con yên tâm sản xuất, ổn định đầu ra.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát tại Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa. Đây là Hợp tác chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi. Hàng năm, Hợp tác xã cung cấp dịch vụ thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản và cung ứng con giống. Trong đó, mỗi năm Hợp tác xã cung ứng 8-10 triệu con tôm sú giống, đạt 60% nhu cầu; 3 triệu con cua giống đạt 65% nhu cầu. Hợp tác xã còn liên kết với các công ty để cung cấp giống và thức ăn, đặc biệt đã hướng dẫn các hộ làm thức ăn tự chế bằng các nguồn thực phẩm tự có tại địa phương.

Tuy nhiên, các xã viên Hợp tác xã Hoằng Phong cho rằng: Hàng năm, do rét đậm, rét hại kéo dài, giữa vụ nắng nóng lúc xuống giống, đ­ợt 55-60 ngày m­ưa lớn kéo dài làm ô nhiễm môi trư­ờng n­ước. Đặc biệt, do cống cấp thoát dùng chung cùng sản xuất nông nghiệp nên gây ô nhiễm và làm ảnh hư­ởng không nhỏ đến sự phát triển của con nuôi. Đồng thời do nguồn vốn hạn chế, Hợp tác xã phải huy động xã viên góp vốn để duy trì dịch vụ, vì vậy kết quả hoạt động trong kinh doanh dịch vụ không cao. Trong khi nhu cầu của xã viên rất lớn, kể cả về con giống, thuốc phòng chữa bệnh, vôi các loại để cải tạo ao đầm… và các dụng cụ thu gom sản phẩm.

Qua khảo sát, các Hợp tác xã cũng kiến nghị Đảng và Nhà nước có chính sách quan tâm đối với cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để bà con xã viên yên tâm phục vụ; mở các lớp đào tạo cho cán bộ quản lý hợp tác xã để từng bước nâng cao vai trò hộ xã viên; Hỗ trợ xây dựng nhà kho, sân phơi và khu vực chế biến hàng nông sản; đồng thời để Hợp tác xã tham gia nhiều hơn các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp hợp tác xã xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình Hợp tác xã nông nghiệp tại Hà Nội

VOV.VN -"Nông dân phải liên kết với nhau thông qua Hợp tác xã thì mới đủ vị trí pháp lý, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng", ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Liên minh Hợp tác xã

VOV.VN -Trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, cơ bản các HTX vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN-Chiều 15/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Choi Won Byung, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN-Chiều 15/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Choi Won Byung, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.