Chủ tịch nước chúc Tết lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức

VOV.VN -Ngày 22/1, Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết nhà viết kịch lão thành Học Phi, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, NSND Bùi Đình Hạc.

Trong căn nhà ấm cúng của nhà viết kịch Học Phi, người đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học đợt 1 (1996), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thân mật thăm hỏi và chúc Tết nhà văn cùng gia đình.

Chủ tịch nước thăm nhà viết kịch Học Phi

Chủ tịch nước khẳng định, nhà viết kịch là lão thành cách mạng với 102 tuổi đời, ông đã có nhiều đóng góp cho cách mạng và nền văn học nghệ thuật của nước nhà. Các tác phẩm như tiểu thuyết Ngọn lửa, Hừng đông, Xuống đường, Bà đốc Huệ, Cuộc đời về cuối và rất nhiều vở kịch khác trong đó có Chị Hòa, Bên đường dốc, Một đảng viên, Lúa mùa thu, Mở đường,... đã gây được tiếng vang lớn và để lại giá trị lịch sử và tính nhân văn sâu sắc.

Chủ tịch nước cũng đến thăm và chúc Tết Nghệ sĩ nhân dân Bùi Đình Hạc, người nghệ sĩ nổi tiếng với những đóng góp to lớn cho ngành điện ảnh Việt Nam. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, ông đã thực hiện nhiều bộ phim truyện, tài liệu như: Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin, Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, Đường về Tổ quốc, Sài Gòn tháng 5-1975, Hà Nội 12 ngày đêm... Những tác phẩm này hầu hết đã đạt giải thưởng trong nước, quốc tế và đặc biệt năm 2007, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm gia đình NSND Bùi Đình Hạc

Lắng nghe tâm sự của của các văn nghệ sĩ, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, nền văn học nghệ thuật của Việt Nam đã liên tục đổi mới và phát triển, các văn nghệ sĩ đã rất tâm huyết, tìm tòi, sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm mới giàu tính nhân văn và đã đạt được những thành tựu lớn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng con người và văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước mong rằng các văn nghệ sĩ tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ cùng với tiếp thu tinh hoa văn hóa các nước để xây dựng nên tác nghệ thuật mang đậm nét văn hóa dân tộc và hội nhập với thế giới.

Cũng trong sáng 22/1, Chủ tịch nước đã tới thăm và chúc Tết GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Chủ tịch nước xúc động trước sức làm việc của giáo sư, dù ở tuổi ngoài 80, tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho công tác nghiên cứu khoa học.

Nói đến Giáo sư Đặng Huy Huỳnh là nói đến một trong những nhà khoa học có rất nhiều công lao và đóng góp to lớn cho công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam. Ngoài tình yêu với thiên nhiên, sự đam mê nghiên cứu khoa học, ông còn tham gia biên soạn sách, tài liệu về sinh thái học, tài nguyên và môi trường, động vật học, đa dạng sinh học góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Chủ tịch nước chúc Tết GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Với tâm huyết của một nhà khoa học, ông luôn quan tâm dìu dắt thế hệ trẻ trên con đường khoa học. Trong hai năm gần đây, ông tham gia cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát động và tổ chức vinh danh Cây Di sản Việt Nam. Đây là việc làm rất có ý nghĩa nhằm bảo tồn, duy trì phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm, phục vụ chiến lược bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học của Việt Nam, đồng thời khởi dậy tình yêu đối với thiên nhiên của người dân.

Đánh giá cao những thành tích nghiên cứu khoa học và tấm lòng với nền khoa học nước nhà, Chủ tịch nước mong rằng, giáo sư cùng với các đồng nghiệp sẽ có nhiều nghiên cứu ứng dụng cũng như phản biện nhằm góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của chúng ta hôm nay và mai sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trí thức Việt tại Hàn Quốc và khát khao trở về
Trí thức Việt tại Hàn Quốc và khát khao trở về

(VOV) - Trong sâu thẳm trái tim nhiều trí thức người Việt ở Hàn luôn đau đáu ngày trở về, để đóng góp xây dựng quê hương...

Trí thức Việt tại Hàn Quốc và khát khao trở về

Trí thức Việt tại Hàn Quốc và khát khao trở về

(VOV) - Trong sâu thẳm trái tim nhiều trí thức người Việt ở Hàn luôn đau đáu ngày trở về, để đóng góp xây dựng quê hương...

Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ
Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

(VOV) -Tư tưởng của Bác Hồ trong việc sử dụng tầng lớp trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc vẫn có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.

Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

(VOV) -Tư tưởng của Bác Hồ trong việc sử dụng tầng lớp trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc vẫn có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.

Các trí thức góp ý dự thảo Chính quyền đô thị TPHCM
Các trí thức góp ý dự thảo Chính quyền đô thị TPHCM

VOV.VN -Hầu hết các ý kiến cho rằng, TP HCM phải có một Chính quyền đô thị để phát triển xứng tầm.

Các trí thức góp ý dự thảo Chính quyền đô thị TPHCM

Các trí thức góp ý dự thảo Chính quyền đô thị TPHCM

VOV.VN -Hầu hết các ý kiến cho rằng, TP HCM phải có một Chính quyền đô thị để phát triển xứng tầm.

Chuyện lên núi làm “quan xã” của một trí thức trẻ
Chuyện lên núi làm “quan xã” của một trí thức trẻ

(VOV) - “Cách đây 1 năm, đến xã Phìn Hồ làm Phó Chủ tịch xã, mọi thứ đối với tôi rất mù mờ và mông lung...”

Chuyện lên núi làm “quan xã” của một trí thức trẻ

Chuyện lên núi làm “quan xã” của một trí thức trẻ

(VOV) - “Cách đây 1 năm, đến xã Phìn Hồ làm Phó Chủ tịch xã, mọi thứ đối với tôi rất mù mờ và mông lung...”

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội
Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

(VOV) - Có được kết quả bước đầu, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các trí thức trẻ, có sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

Dự án 600 trí thức trẻ: Sự vào cuộc của cả xã hội

(VOV) - Có được kết quả bước đầu, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các trí thức trẻ, có sự quan tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị

Gian nan đường về của nhiều trí thức Việt
Gian nan đường về của nhiều trí thức Việt

(VOV) - Dù mong mỏi sớm được về nước làm việc, nhưng đối diện với thực tế, nhiều người trong số họ lại không ít trăn trở…

Gian nan đường về của nhiều trí thức Việt

Gian nan đường về của nhiều trí thức Việt

(VOV) - Dù mong mỏi sớm được về nước làm việc, nhưng đối diện với thực tế, nhiều người trong số họ lại không ít trăn trở…

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao
Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

(VOV)-Họ là những người rất trẻ, với bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm đã đăng ký tham gia về 32 xã nghèo của tỉnh Điện Biên…

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

Dự án 600 trí thức trẻ: Người trẻ với bà con vùng cao

(VOV)-Họ là những người rất trẻ, với bản lĩnh, niềm tin và sự quyết tâm đã đăng ký tham gia về 32 xã nghèo của tỉnh Điện Biên…

Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước
Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước

Đây là cơ hội quý giá để phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh và NCKH được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và tạo ra sự liên kết mới...

Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước

Kết nối nữ doanh nhân và trí thức trong và ngoài nước

Đây là cơ hội quý giá để phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh và NCKH được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và tạo ra sự liên kết mới...