Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà thương binh và gia đình có người thân trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bị thương và hy sinh ngay trước giờ toàn thắng.

Chủ tịch nước đã thăm gia đình ông Hoàng Trung Kiên, Thương binh, sinh sống tại Tổ dân phố số 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Hoàng Trung Kiên nhập ngũ năm 5/1972, bị thương ngày 30/4/1975 tại ngã tư Bảy Hiển – Thành phố Hồ Chí Minh trong khi lái xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Trước khi nghỉ hưu, ông là Thiếu tướng - Chính ủy Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp.

Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tú, sinh năm 1927, là Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thái Lai, ở phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai hy sinh 26/4/1975 tại Mặt trận phía Nam.

Ân cần thăm hỏi những các gia đình có người thân đã anh dũng hy sinh và bị thương ngay trước ngưỡng cửa của hòa bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ và biết ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào, đồng chí đã cống hiến máu xương và sức người, sức của cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng có ý nghĩa quyết định để hoàn thành sứ mệnh lịch sử là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên của độc lập, thống nhất.

Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sỹ, thương, bệnh binh đã đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước cùng bày tỏ mong muốn, hai gia đình luôn sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tiếp tục xây dựng một đề án mới về xây dựng hai Trường Đại học luật ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Đại học trọng điểm, đào tạo chức danh tư pháp, cán bộ ngành luật".

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tiếp tục xây dựng một đề án mới về xây dựng hai Trường Đại học luật ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Đại học trọng điểm, đào tạo chức danh tư pháp, cán bộ ngành luật".

Chủ tịch nước chủ trì họp đánh giá 2 đề án về đào tạo cán bộ pháp luật, chức danh tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì họp đánh giá 2 đề án về đào tạo cán bộ pháp luật, chức danh tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, trong quá trình thực hiện các Đề án vẫn có những tồn tại, nên cần cần quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm hơn nữa, cần đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, học phí.

Chủ tịch nước chủ trì họp đánh giá 2 đề án về đào tạo cán bộ pháp luật, chức danh tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì họp đánh giá 2 đề án về đào tạo cán bộ pháp luật, chức danh tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, trong quá trình thực hiện các Đề án vẫn có những tồn tại, nên cần cần quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ dám làm hơn nữa, cần đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất, học phí.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, cần phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, cần phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp.