Chủ tịch nước: Phải chủ động chuẩn bị mọi phương án

VOV.VN -Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam trong 2 tháng qua.

Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam trong 2 tháng qua.

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, 2 tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam và bà con ngư dân đã kiên trì bám biển, đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

 

Chủ tịch nước làm việc với lực lượng kiểm ngư

Cùng với hàng triệu trái tim của người dân đất Việt đang hướng về vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, sáng nay (1/7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm, tặng quà và động viên các lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam vượt qua khó khăn, chủ động trước mọi tình huống, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.    

Đã 2 tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 2/5, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam là lực lượng mũi nhọn trong việc đấu tranh tại hiện trường.

 

Chủ tịch nước tặng quà lực lượng cảnh sát biển

Trước hành động bất chấp luật pháp quốc tế, sử dụng mọi thủ đoạn như kéo còi, chiếu đèn pha, dùng vòi phun nước và đặc biệt là chủ động đâm vào tàu của lực lượng thực thi pháp luật, cũng như của ngư dân nước ta đang đánh bắt cá trong vùng biển truyền thống, các lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đã hết sức quả cảm, kiên trì, bình tĩnh và linh hoạt bám sát chỉ đạo để đấu tranh liên tục, không để xảy ra xung đột với phương châm đấu tranh hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của dân tộc là sự toàn vẹn lãnh thổ.

Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam trong 2 tháng qua, đã có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Chủ tịch nước đã trực tiếp nói chuyện và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang đấu tranh tại thực địa qua hệ thống thông tin trực tuyến.

Chủ tịch nước cũng đã lắng nghe những chia sẻ của 14 trong số 60 kiểm ngư viên vừa trở về từ hiện trường. Xúc động trước hành động quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, là lực lượng thực thi pháp luật trên biển, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ bà con ngư dân bám biển, bảo vệ hoạt động kinh tế thăm dò dầu khí trên biển, chống buôn lậu trên biển mà trong suốt gần 2 tháng qua đã kiên trì, mềm dẻo nhưng vô cùng kiên quyết trong việc đấu tranh buộc Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

 

Chủ tịch nước chụp ảnh cùng lực lượng cảnh sát biển

Chủ tịch nước lưu ý đây là công việc hết sức nặng nề và mang tính chất phức tạp, lâu dài, do đó các lực lượng phải chủ động chuẩn bị mọi phương án để trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. 

Chủ tịch nước khẳng định, phương pháp đấu tranh hòa bình của chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ. Trong đó, công tác tuyên truyền trên thực địa đã được các lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư làm rất tốt. Chủ tịch nước cho rằng, điều quan trọng hơn trong thời gian tới cần phải tập trung vào việc tuyên truyền làm sao để cho các lực lượng trên biển từ phía Trung Quốc cũng như người dân yêu hoà bình của Trung Quốc hiểu rõ các hành vi sai trái khi xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam. Có như vậy công tác đấu tranh trên biển mới mang lại kết quả.

 

Chủ tịch nước tặng quà lực lượng kiểm ngư

Với tính chất phức tạp và đấu tranh lâu dài, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ đang trực tiếp đấu tranh tại thực địa để họ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ghi nhận những kiến nghị của các lực lượng về tăng cường nhân lực, đầu tư trang thiết bị, Chủ tịch nước cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét để hỗ trợ cho các lực lượng này đủ các trang thiết bị cần thiết và hiện đại, giúp các lực lượng thực thi tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế không chấp nhận hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
Quốc tế không chấp nhận hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định, hành động của Trung Quốc hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Quốc tế không chấp nhận hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Quốc tế không chấp nhận hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định, hành động của Trung Quốc hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trung Quốc  tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông
Trung Quốc tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn đưa giàn khoan Nam Hải 09 và tàu khảo sát 719 hoạt động vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ chưa phân định giữa hai nước.

Trung Quốc  tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Trung Quốc tiếp tục mưu đồ làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn đưa giàn khoan Nam Hải 09 và tàu khảo sát 719 hoạt động vùng biển ngoài cửa vịnh bắc bộ chưa phân định giữa hai nước.

Hôm nay, các thành viên Chính phủ cho ý kiến về tình hình Biển Đông
Hôm nay, các thành viên Chính phủ cho ý kiến về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Trong phiên thảo luận hôm nay, các thành viên Chính phủ và các địa phương nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình Biển Đông cùng kiến nghị giải pháp kịp thời ứng phó.

Hôm nay, các thành viên Chính phủ cho ý kiến về tình hình Biển Đông

Hôm nay, các thành viên Chính phủ cho ý kiến về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Trong phiên thảo luận hôm nay, các thành viên Chính phủ và các địa phương nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình Biển Đông cùng kiến nghị giải pháp kịp thời ứng phó.

Trung Quốc vẫn thản nhiên “đổ dầu” vào điểm nóng Biển Đông
Trung Quốc vẫn thản nhiên “đổ dầu” vào điểm nóng Biển Đông

VOV.VN - Ra rả nói rằng mình trỗi dậy hòa bình và không muốn làm phức tạp tình hình, Trung Quốc vẫn ngang nhiên thay đổi hiện trạng bất chấp tất cả.

Trung Quốc vẫn thản nhiên “đổ dầu” vào điểm nóng Biển Đông

Trung Quốc vẫn thản nhiên “đổ dầu” vào điểm nóng Biển Đông

VOV.VN - Ra rả nói rằng mình trỗi dậy hòa bình và không muốn làm phức tạp tình hình, Trung Quốc vẫn ngang nhiên thay đổi hiện trạng bất chấp tất cả.

Trung Quốc làm tình hình Biển Đông căng thẳng và phức tạp hơn
Trung Quốc làm tình hình Biển Đông căng thẳng và phức tạp hơn

VOV.VN -Việt Nam phản đối việc Trung Quốc ra thông báo khảo sát thăm dò, phát hành bản đồ sai sự thật; lên án hành động tấn công tàu Việt Nam…

Trung Quốc làm tình hình Biển Đông căng thẳng và phức tạp hơn

Trung Quốc làm tình hình Biển Đông căng thẳng và phức tạp hơn

VOV.VN -Việt Nam phản đối việc Trung Quốc ra thông báo khảo sát thăm dò, phát hành bản đồ sai sự thật; lên án hành động tấn công tàu Việt Nam…

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc
Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích tấm bản đồ dọc là bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông,

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

Quốc tế tiếp tục vạch trần âm mưu thâu tóm Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Theo giới phân tích tấm bản đồ dọc là bước đi mới của Trung Quốc nhằm đẩy mạnh hợp thức hóa tuyên bố chủ quyền phi lý của mình trên Biển Đông,

Không tôn trọng luật quốc tế, Trung Quốc đang đuối lý ở Biển Đông
Không tôn trọng luật quốc tế, Trung Quốc đang đuối lý ở Biển Đông

VOV.VN - Việc phát hành bản đồ 10 đoạn mới của Trung Quốc cùng với các động thái nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Không tôn trọng luật quốc tế, Trung Quốc đang đuối lý ở Biển Đông

Không tôn trọng luật quốc tế, Trung Quốc đang đuối lý ở Biển Đông

VOV.VN - Việc phát hành bản đồ 10 đoạn mới của Trung Quốc cùng với các động thái nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc đưa thêm 8 tàu đến Biển Đông
Trung Quốc đưa thêm 8 tàu đến Biển Đông

VOV.VN - Tại khu vực giàn khoan, hiện Trung Quốc đang có khoảng 116 đến 122 tàu các loại gồm: các loại hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, 34 tàu vỏ sắt và 6 tàu quân sự.

Trung Quốc đưa thêm 8 tàu đến Biển Đông

Trung Quốc đưa thêm 8 tàu đến Biển Đông

VOV.VN - Tại khu vực giàn khoan, hiện Trung Quốc đang có khoảng 116 đến 122 tàu các loại gồm: các loại hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, 34 tàu vỏ sắt và 6 tàu quân sự.

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông
Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc tại giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Nam 09 mới được đưa vào Biển Đông. 

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu ở khu vực 2 giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Ngoài ra, Việt Nam đã phát hiện nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc tại giàn khoan Hải Dương 981 và Hải Nam 09 mới được đưa vào Biển Đông.