Chủ tịch nước thăm bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị tù đày

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất sự xúc động, bởi ông cũng là một cựu tù Phú Quốc.

Chiều nay (24/1), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với các cựu tù Phú Quốc tại Bảo tàng cựu tù Phú Quốc tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. 

Bảo tàng cựu tù Phú Quốc tiền thân có tên là "Phòng truyền thống chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày", do ông Lâm Văn Bảng, Phó ban liên lạc cựu tù Phú Quốc thành lập quảng lý. Vốn là một cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại Phú Quốc nên ông thấu hiểu những giá trị lịch sử của những năm tháng đấu tranh cách mạng. Do đó, ông đã cùng một số đồng đội của mình tự đứng ra xây dựng trên mảnh đất của gia đình sau hành trình nỗ lực suốt 20 năm ròng rã sưu tầm hiện vật. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày (Ảnh TTXVN)



Điểm khác biệt của bảo tàng tư nhân ở đây chính là việc lưu giữ và trưng bày hơn 2000 hiện hiện vật, kỷ vật vô giá được trưng bày tại 3 khu chính như Khu tư liệu ảnh về Bác Hồ; Khu kỉ vật thời chiến; Khu tội ác chiến tranh. Mỗi hiện vật tại bảo tàng là câu chuyện bi hùng mà những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày phải đổi bằng xương máu và tính mạng để giữ gìn, bảo quản để mang từ nhà tù của địch ra.

Tham quan từng hiện vật trưng bày tại bảo tàng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự xúc động, bởi ông cũng là một cựu tù Phú Quốc, những hiện vật ấy chính là của những đồng chí, đồng đội đã hy sinh cho cuộc sống hòa bình hôm nay.

Nói chuyện với các cựu tù từ các tỉnh thành phía Bắc tề tựu tại bảo tàng, Chủ tịch nước đánh giá cao ý tưởng và sự góp sức của mỗi đồng chí cựu tù để lập nên một địa chỉ đỏ. Đây thực sự là công trình văn hóa, lịch sử cách mạng, có tính nhân văn, xã hội hóa cao, nêu cao đạo lý đền ơn đáp nghĩa.

Ôn lại những năm tháng từng trải qua trong nhà tù Phú Quốc, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần đoàn kết thành một khối vững chắc, kiên cường chiến đấu, sẵn sàng nhận mọi sự hy sinh mà không tính toán thiệt hơn bất cứ điều gì vì Tổ quốc của những người chiến sĩ cộng sản. Ngày nay, trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người chiến sĩ cựu tù năm xưa vẫn nêu cao khí tiết cách mạng đóng góp vào công cuộc dựng xây đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và có chính sách đối với những người có công với cách mạng. Chủ tịch nước cũng đề nghị các địa phương, cơ quan ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp tục chăm lo cho các cựu chiến binh, nhất là đối với những cựu chiến binh tuổi cao, sức yếu, bị di chứng của những đòn roi tra tấn của kẻ thù.

Chủ tịch nước mong muốn các cựu tù Phú Quốc hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo-xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang mà Đảng, nhà nước đã phong tặng,  đồng thời, chủ tịch nước mong rằng, mỗi đồng chí tùy theo sức mình tiếp tục đóng góp với đảng bộ, chính quyền trong việc xây dựng đảng và công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam
Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam

VOV.VN -Theo Chủ tịch, Hội cần tiếp tục củng cố, phát triển vận động toàn xã hội triển khai các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam

Chủ tịch nước thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt nam

VOV.VN -Theo Chủ tịch, Hội cần tiếp tục củng cố, phát triển vận động toàn xã hội triển khai các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.

Chủ tịch nước chúc Tết lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức
Chủ tịch nước chúc Tết lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức

VOV.VN -Ngày 22/1, Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết nhà viết kịch lão thành Học Phi, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, NSND Bùi Đình Hạc.

Chủ tịch nước chúc Tết lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức

Chủ tịch nước chúc Tết lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức

VOV.VN -Ngày 22/1, Chủ tịch nước đã đến thăm, chúc Tết nhà viết kịch lão thành Học Phi, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, NSND Bùi Đình Hạc.

Chủ tịch nước gửi thư khen thanh niên Lê Hữu Tuấn
Chủ tịch nước gửi thư khen thanh niên Lê Hữu Tuấn

VOV.VN -"Ý chí vượt khó vươn lên, trách nhiệm với cộng đồng của anh là tấm gương sáng cho tất cả các bạn trẻ noi theo".

Chủ tịch nước gửi thư khen thanh niên Lê Hữu Tuấn

Chủ tịch nước gửi thư khen thanh niên Lê Hữu Tuấn

VOV.VN -"Ý chí vượt khó vươn lên, trách nhiệm với cộng đồng của anh là tấm gương sáng cho tất cả các bạn trẻ noi theo".

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết công an Hà Nội
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết công an Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao chiến công của Công an Hà Nội góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết công an Hà Nội

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết công an Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao chiến công của Công an Hà Nội góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Chủ tịch nước gặp cán bộ tiêu biểu Liên hiệp các hội UNESCO
Chủ tịch nước gặp cán bộ tiêu biểu Liên hiệp các hội UNESCO

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp các hội UNESCO cần tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch nước gặp cán bộ tiêu biểu Liên hiệp các hội UNESCO

Chủ tịch nước gặp cán bộ tiêu biểu Liên hiệp các hội UNESCO

VOV.VN-Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp các hội UNESCO cần tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.