Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đà Nẵng

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm và động viên hộ gia đình chị Huỳnh Thị Như Hoa chủ tàu cá ĐNa 90152-chiếc tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 vừa qua

Chiều qua và hôm nay (3/7), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con ngư dân Đà Nẵng và Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 2 cùng các cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 2012, 2015 vừa trở về từ hiện trường đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của nước ta.

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm và động viên hộ gia đình chị Huỳnh Thị Như Hoa chủ tàu cá ĐNa 90152. Đây là chiếc tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 26/5 vừa qua. Tận mắt thấy những vết tích hư hỏng trên thân tàu và lắng nghe lời kể của vợ chồng chủ tàu về sự việc bị tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm khi tàu đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, Chủ tịch nước chia sẻ với những mất mát về tài sản của gia đình và biểu dương tinh thần kiên cường bám biển, bám ngư trường của các thuyền viên trên tàu ĐNa 90152 nói riêng và ngư dân Đà Nẵng nói chung.

 

Chủ tịch nước động viên gia đình chị Huỳnh Thị Như Hoa

Chủ tịch nước động viên vợ chồng chị Hoa tiếp tục bám biển vươn khơi, xúc tiến việc đóng tàu mới theo kế hoạch đã đặt ra; xem xét hoàn thiện hồ sơ pháp lý khởi kiện tàu Trung Quốc ra tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình...

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà và nói chuyện với 25 chủ tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang. Tại đây, các ngư dân đã phản ánh với Chủ tịch nước về những những khó khăn, thuận lợi trong việc đánh bắt cá trên biển giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và cũng là ngư trường truyền thống của ngư dân Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung nói chung đã gây ra những khó khăn nhất định trong việc đánh bắt. Nhưng với ý chí kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế gia đình, các chủ tàu vẫn vươn khơi sản xuất, đấu tranh, góp phần cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuyên truyền, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Biểu dương tinh thần quyết tâm bám biển, bám ngư trường truyền thống của bà con ngư dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh đó chính là một trong nhân tố góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 

Chủ tịch nước nói chuyện với ngư dân Đà Nẵng

Về kiến nghị liên quan đến thủ tục vay vốn, Chủ tịch nước khẳng định, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, vấn đề này cũng đã được đưa ra bàn bạc, thảo luận. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là tạo mọi điều kiện để ngư dân phát triển phương tiện, yên tâm đánh bắt dài ngày, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế xã hội...

Đề cập vấn đề tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch nước chia sẻ với những khó khăn của ngư dân hiện nay và đề nghị bà con cần phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá thành phố và các tổ đội sản xuất trao đổi đưa ra các ý kiến, hiến kế cho các cơ quan chức năng,  tạo mối liên hoàn trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống ngư dân.

Đến thăm, nói chuyện với lực lượng Kiểm ngư Vùng 2 và cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 2012, 2015 vừa trở về từ hiện trường để sửa chữa và thị sát tàu kiểm ngư KN9051 bị tàu Trung Quốc đâm hư hại nghiêm trọng, Chủ tịch nước biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên cường, mưu trí và hết sức bình tĩnh của các cán bộ kiểm ngư và cảnh sát biển trước hành động thô bạo của tàu Trung Quốc.

 

Chủ tịch nước thăm lực lượng Kiểm ngư vùng 2

Chủ tịch nước nhấn mạnh truyền thống kiên cường, anh dũng của dân tộc luôn được gìn giữ bao đời nay. Lực lượng Kiểm ngư mặc dù mới thành lập, nhưng hết sức gan dạ, dũng cảm phát huy sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ngư dân Việt Nam. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Kiểm ngư tiếp tục sát cánh cùng Cảnh sát biển, đấu tranh giành thắng lợi trong bảo vệ chủ quyền, giúp ngư dân vững tin bám biển, phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước.

Làm việc với Tổng công ty Sông Thu, đơn vị đóng mới và sửa chữa các tàu bị hư hại trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần làm việc hết mình của cán bộ nhân viên công ty trong vòng 2 tháng diễn ra sự kiện trên Biển Đông đã nhanh chóng sửa chữa 51 lượt tàu bị tàu Trung Quốc đâm va để đưa các tàu tiếp tục ra khơi đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên Tổng công ty nỗ lực hơn nữa trong việc sửa chữa kịp thời các tàu bị hư hỏng, đồng thời nghiên cứu, đóng mới các tàu hiện đại nhằm tăng cường cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của nước ta. Chủ tịch nước khẳng định, sau lưng lực lượng Kiểm ngư và cảnh sát biển là hơn 90 triệu dân Việt Nam và kiều bào cùng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Do vậy, mặc dù dự báo tình hình có thể diễn biến phức tạp nhưng Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng các lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch nước thăm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân vùng 3 

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước cũng đã tới thăm cán bộ chiến sĩ Hải quân vùng 3, thăm Cảng Đà Nẵng và làm việc với cán bộ chủ chốt thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố 6 tháng đầu năm đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả đưa tốc độ GDP đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 9,13% so với năm 2013. Đặc biệt, 2 tháng qua, do tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nhưng với sự hỗ trợ kịp thời ngư dân Đà Nẵng vẫn tích cực bám biển. Trong bối cảnh khó khăn đó, Đà Nẵng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao hơn cả nước, Thành phố được coi là một địa bàn duy trì được đà phát triển năng động.

Chủ tịch nước đề nghị, với những thế mạnh vốn có, Đà nẵng cần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh hơn nữa, từ đó củng cố an ninh quốc phòng, đủ sức bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền. Liên quan đến nguồn vốn được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan Trung ương phải hoàn thành thông tư hướng dẫn trong vòng 2 tháng, việc phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm đáp 2 mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền.

Đề cập chiến lược kinh tế biển, Chủ tịch nước cho rằng trong những năm qua kinh tế biển phát triển khá, Đà Nẵng có những đóng góp quan trọng. Dư địa phát triển kinh tế biển của Thành phố còn lớn, xác định kinh tế biển kết hợp với quốc phòng an ninh. Hạn chế tối đa những bất lợi đối với ngư dân, đánh bắt và tiêu thụ. Với thế mạnh, triển vọng là Cảng biển, du lịch, Đà Nẵng cần phối hợp với các ngành mở thêm các đường bay với các nước nhằm thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp không khói quan trọng này. Đánh giá cao công tác quy hoạch và phát triển đô thị là 1 điểm sáng trong cả nước. Chủ tịch nước tin tưởng Đà Nẵng sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Toàn vẹn chủ quyền biển đảo là chân lý bất di bất dịch
Chủ tịch nước: Toàn vẹn chủ quyền biển đảo là chân lý bất di bất dịch

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là cương quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước: Toàn vẹn chủ quyền biển đảo là chân lý bất di bất dịch

Chủ tịch nước: Toàn vẹn chủ quyền biển đảo là chân lý bất di bất dịch

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là cương quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo
Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Cử tri tại Trại giam Thủ Đức bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 7 và bức xúc đối với hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cử tri Bình Thuận quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Cử tri tại Trại giam Thủ Đức bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 7 và bức xúc đối với hành động sai trái của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.

Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước
Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Cử tri Cần Thơ bày tỏ quan điểm tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ

Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước

Cử tri ủng hộ chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước

VOV.VN - Cử tri Cần Thơ bày tỏ quan điểm tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập,  chủ quyền
Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập,  chủ quyền

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền
Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ quan điểm xây dựng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nhưng không lùi bước trước sự đe dọa.

Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền

Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ quan điểm xây dựng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nhưng không lùi bước trước sự đe dọa.

Kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
Kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri khẳng định kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri khẳng định kiên quyết đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Cử tri hoan nghênh Quốc hội thể hiện thái độ cứng rắn bảo vệ chủ quyền
Cử tri hoan nghênh Quốc hội thể hiện thái độ cứng rắn bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Cử tri cả nước đều đồng thuận với những gì chính phủ đã làm và đang làm. Trong “cái nhu rõ ràng có cả cái cương”…

Cử tri hoan nghênh Quốc hội thể hiện thái độ cứng rắn bảo vệ chủ quyền

Cử tri hoan nghênh Quốc hội thể hiện thái độ cứng rắn bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Cử tri cả nước đều đồng thuận với những gì chính phủ đã làm và đang làm. Trong “cái nhu rõ ràng có cả cái cương”…

Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh
Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh

VOV.VN -Ngoài việc trưng bày các tác phẩm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh

Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh

VOV.VN -Ngoài việc trưng bày các tác phẩm, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền
Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ cùng chính quyền và lãnh đạo các địa phương phải cùng nhau nỗ lực cao nhất để tiếp tục kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ cùng chính quyền và lãnh đạo các địa phương phải cùng nhau nỗ lực cao nhất để tiếp tục kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Phải lường trước mọi khả năng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước
Phải lường trước mọi khả năng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước

VOV.VN - “Chúng ta phải tìm cách để chung sống hòa bình, thân thiện, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc nhưng đồng thời phải kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền”.

Phải lường trước mọi khả năng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước

Phải lường trước mọi khả năng nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước

VOV.VN - “Chúng ta phải tìm cách để chung sống hòa bình, thân thiện, hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc nhưng đồng thời phải kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền”.