Chủ tịch nước thăm xã nông thôn mới Tân Lân, tỉnh Long An

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị nhân rộng kinh nghiệm và cách làm ở xã Tân Lân trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 6/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An về tình hình  xây dựng nông thôn mới và thăm một số đối tượng chính sách tiêu biểu của xã. Cùng đi với Chủ tịch nước có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và tỉnh Long An.

Chủ tịch nước làm việc tại xã Tân Lân
Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết: tháng 7/2014, Tân Lân được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới chỉ sau hơn 2 năm phát động phong trào, hoàn thành 19/19 tiêu chí, là nhờ có sự đầu tư vốn từ nhiều nguồn, sự quyết tâm của cả xã bằng các chương trình hành động cụ thể và sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Trong tổng số hơn 135 tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới ở xã, có 57 tỷ đồng là vốn đóng góp của nhân dân. Cùng với nhà nước, người dân Tân Lân đã góp công góp của làm giao thông nông thôn, nhựa hóa đường liên xã, mở rộng đường liên ấp. Đến nay, Tân Lân có 100% số hộ dân sử dụng điện, 94% số hộ có nước sạch, hơn 71% số hộ có nhà kiên cố- không còn nhà tạm, y tế và giáo dục đạt chuẩn, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,8% và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 36 triệu đồng/năm.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhìn nhận: phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Lân tốt khi môi trường sống và môi trường sản xuất không bị ô nhiễm, giữ được màu xanh- tránh tình trạng bê tông hóa và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đang ở mức lý tưởng với chăn nuôi chiếm 40%, trong khi cả nước chăn nuôi mới chỉ chiếm 27% trong cơ cấu.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Tân Lân, đồng thời nhấn mạnh: xã phải giữ gìn, bảo dưỡng được cơ sở vật chất để phục vụ cuộc sống và sản xuất về lâu dài, phải tạo được sự đồng tình trong nhân dân, để người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là cho chính người dân.

“Điểm mà tôi quan tâm nhất là để đạt được những thành quả ngày hôm nay có sự đóng góp công sức rất nhiều của Nhà nước và của nhân dân, nhưng không biết người dân ở xã có nhận thức được, cảm nhận được thành quả này của chính dân làm ra không? Hay là của nhà nước cả. Điều này rất quan trọng, đảm bảo bền vững, chắc chắn, vì cái gì vào tay dân thì giữ gìn sẽ chắc và lâu dài”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước thăm thương binh Phạm Văn Tờ
Kinh nghiệm và cách làm ở xã Tân Lân trong xây dựng nông thôn mới cần được nhân rộng. Đến nay, cả tỉnh Long An có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 19 xã khác cũng đã cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang lập hồ sơ đề nghị công nhận. Long An cũng kiến nghị với Trung ương một số vấn đề như: tăng vốn đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp thực tiễn….

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét vấn đề này và nhấn mạnh về chương trình xây dựng nông thôn mới: “Nghị quyết này của Trung ương là một trong những nghị quyết hợp lòng dân, dân đang rất hưởng ứng, có kết quả. Tóm lại, chương trình này khi xây dựng thành công thì không những có ý nghĩa kinh tế lớn- góp phần tăng trưởng, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người dân mà còn ổn định chính trị xã hội và lớn hơn nữa là củng cố lòng tin của nhân dân vào cách mạng, chế độ, nhà nước, vào Đảng”.

Chủ tịch nước thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Phận
Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn sang đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Phận và thương binh hạng 1/4 Phạm Văn Tờ ở xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp mặt các nghệ nhân đại diện 40 làng nghề
Chủ tịch nước gặp mặt các nghệ nhân đại diện 40 làng nghề

VOV.VN - Việc phát triển mạnh mẽ các làng nghề sẽ có ý nghĩa quan trọng về quảng bá tính nhân văn, văn hóa của người Việt Nam.

Chủ tịch nước gặp mặt các nghệ nhân đại diện 40 làng nghề

Chủ tịch nước gặp mặt các nghệ nhân đại diện 40 làng nghề

VOV.VN - Việc phát triển mạnh mẽ các làng nghề sẽ có ý nghĩa quan trọng về quảng bá tính nhân văn, văn hóa của người Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN -Chiều nay (25/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đại sứ Bangladesh Supradip chakma đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Bangladesh

VOV.VN -Chiều nay (25/11), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Đại sứ Bangladesh Supradip chakma đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ
Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

Chủ tịch nước: Cần rà soát, xử lý dứt điểm vấn đề nhà công vụ

VOV.VN - Nhà công vụ là một trong nhiều nội dung trong cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch và cử tri Quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước trao danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú
Chủ tịch nước trao danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú

VOV.VN - Tại sự kiện này, Chủ tịch cũng chia sẻ với những khó khăn còn rất lớn của các thầy cô giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Chủ tịch nước trao danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú

Chủ tịch nước trao danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú

VOV.VN - Tại sự kiện này, Chủ tịch cũng chia sẻ với những khó khăn còn rất lớn của các thầy cô giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần rà soát những thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường giới thiệu tiềm năng thông qua triển lãm, hội chợ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Ethiopia

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị 2 bên cần rà soát những thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, tăng cường giới thiệu tiềm năng thông qua triển lãm, hội chợ.

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che
Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

Chủ tịch nước: Tham nhũng không riêng lẻ mà hình thành bè nhóm bao che

VOV.VN - Chủ tịch nước mong rằng cử tri cần phát huy vai trò phát hiện thông tin tới các cơ quan chức năng và tăng cường giám sát

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary
Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

Chủ tịch nước đón và hội đàm với Tổng thống Hungary

VOV.VN-Tổng thống Ader Janos khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác truyền thống ở khu vực và mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực