Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia

Chiều 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng Đoàn cấp cao đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ngài Thủ tướng sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới, điều đó thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Chúc mừng cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Campuchia thành công và chúc mừng ngài Hun Sen được tín nhiệm bầu giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ 5,  Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Sihamoni và ngài Thủ tướng, Campuchia sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đồng thời góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường việc trao đổi đoàn các cấp và hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại vì sự phát triển chung mỗi nước và khu vực.

Cảm ơn chính quyền và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và bà con Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia, Chủ tịch nước mong rằng Campuchia sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Cộng đồng người Việt Nam và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ngài Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Ngài Thủ tướng chuyển lời mời của Quốc vương Campuchia mời Chủ tịch nước sang thăm Capuchia trong thời gian tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ V, đặc biệt, chuyến thăm diễn ra trong bối hướng tới kỷ niệm 35 năm Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Polpt đã thể hiện mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, nhưng ngài Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế thương mại vẫn chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị, do đó hai bên cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại nhằm đưa kim ngạch hai chiều đạt 5 tỷ USD vào năm 2015, nhất là du lịch-lĩnh vực đầy tiềm năng mà Campuchia đang thu hút, dự kiến năm 2014 sẽ có 1 triệu khách du lịch Việt Nam đến thăm Campuchia.

Đánh giá cao việc hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, ngài Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa việc giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ giữa hai nước để thế hệ trẻ hiểu hơn và tiếp tục gìn giữ và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen chiều 26/12

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen chiều 26/12

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước thống nhất quan điểm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước thống nhất quan điểm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam
Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Samdec Hunsen cho thấy quan hệ hai nước vẫn luôn luôn bền chặt, tin tưởng lẫn nhau.

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Samdec Hunsen cho thấy quan hệ hai nước vẫn luôn luôn bền chặt, tin tưởng lẫn nhau.

Không ngừng củng cố mối quan hệ Việt Nam-Campuchia
Không ngừng củng cố mối quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Hun Sen mong muốn không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Không ngừng củng cố mối quan hệ Việt Nam-Campuchia

Không ngừng củng cố mối quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Hun Sen mong muốn không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.