Không ngừng củng cố mối quan hệ Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Hun Sen mong muốn không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chiều 26/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Campuchia do ông Hun Sen - Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ V; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khoẻ của Quốc vương Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Chủ tịch Danh dự Đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng Hun Sen đã thông báo với Tổng Bí thư khái quát về tình hình Campuchia gần đây và kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu; bày tỏ mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, mong muốn được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác cải cách hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sâu sắc mối quan hệ Việt Nam – Campuchia; chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại mà nhân dân Campuchia đã giành được, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia giữ vai trò nòng cốt; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V và Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi; chúc mừng ông Hun Sen được Quốc hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; tin tưởng vững chắc rằng dưới sự quản lý điều hành của Chính phủ Campuchia, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả cuộc Hội đàm giữa hai Thủ tướng và đề nghị hai Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Tổng Bí thư trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Nodorom Sihamoni; Hoàng Thái hậu Monineath Sihanouk; Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và các nhà lãnh đạo khác của Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam
Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Samdec Hunsen cho thấy quan hệ hai nước vẫn luôn luôn bền chặt, tin tưởng lẫn nhau.

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam

Thời kỳ mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Samdec Hunsen cho thấy quan hệ hai nước vẫn luôn luôn bền chặt, tin tưởng lẫn nhau.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia
Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia

VOV.VN -Hàng Việt có nhiều cơ hội và đang dần có ưu thế cạnh tranh với hàng Thái Lan, Trung Quốc tại thị trường này. 

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia

VOV.VN -Hàng Việt có nhiều cơ hội và đang dần có ưu thế cạnh tranh với hàng Thái Lan, Trung Quốc tại thị trường này. 

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen chiều 26/12

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như vậy trong buổi tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen chiều 26/12

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước thống nhất quan điểm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước thống nhất quan điểm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.