Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

Chiều 23/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Sergey Lavrov
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và qua Ngài Bộ trưởng Chủ tịch nước chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Ngài V. Putin đã tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc tổ chức thành công các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được tại Moscow và Đà Nẵng, trong đó có việc chuẩn bị tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Chủ tịch nước mong muốn hai bên sớm thống nhất và triển khai tốt Danh mục nhiệm vụ ưu tiên 2018.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đã đem lại những chuyển biến tích cực trong trao đổi thương mại song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 3,55 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2016.

Chủ tịch nước cho rằng với sứ tăng trưởng này kim ngạch thương mại song phương có thể đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần triển khai tích cực Thỏa thuận hợp tác về kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã ký kết nhằm tăng xuất nhập khẩu giữa hai nước, nhất là các mặt hàng nông thủy sản.

Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Nga xem xét sớm mở rộng danh sách các doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga, phù hợp với các quy định của Hiệp định Thương mại tự do cũng như của WTO và thông lệ quốc tế.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hợp tác thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh trên tinh thần đối tác chiến lược tin cậy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác như Đối thoại chiến lược Quốc phòng, ủy ban liên Chính phủ về họp tác kỹ thuật quân sự..., tiếp tục triển khai tốt các thỏa thuận. Chủ tịch nước mong phía Nga tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga cư trú và lao động ổn định, hợp pháp, kinh doanh hiệu quả, phù hợp với luật pháp Nga.

Chủ tịch nước: Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực.
Bộ trưởng Sergey Lavrov chuyển lời hỏi thăm và và chúc sức khỏe của Tổng thống Putin tới Chủ tịch nước; Bộ trưởng bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam-Nga không ngừng phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, kim ngạch thương mại song liên tục tăng qua các năm nhất là từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á- Âu được ký kết.

Bộ trưởng Lavrov cho rằng, vai trò của hợp tác năng lượng là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược đối với sự phát triển của hai nước, cũng như quan hệ song phương; khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp dầu khí hai nước tăng cường hợp tác.

Bộ trưởng Sergey Lavrov mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh trên tinh thần đối tác chiến lược tin cậy. Bộ trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Nga.

Dịp này, Bộ trưởng Sergey Lavrov mong muốn hai bên cần phối hợp, chuẩn bị tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23/3.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23/3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: quan hệ chính trị tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước ngày càng sâu sắc là nền tảng vững chắc để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: quan hệ chính trị tin cậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước ngày càng sâu sắc là nền tảng vững chắc để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác khác.