Chủ tịch Quốc hội: Cần có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, để phát triển đầu tư tư nhân, điều quan trọng nhất là phải cải cách thể chế, các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp cần thông thoáng, cởi mở, tạo được niềm tin với các nhà đầu tư.

Cho ý kiến về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, để đạt được mục tiêu này, điều then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân.  

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là nghị quyết lớn của Đảng, đòi hỏi Quốc hội phải bàn các giải pháp, để từ đó, Chính phủ có cơ sở điều hành, các địa phương nỗ lực, quyết tâm thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu này, điều then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân. Bởi lẽ, trong tổng mức đầu tư toàn xã hội, thì đầu tư tư nhân chiếm 55%, đó là yếu tố quyết định mục tiêu tăng trưởng trên 8%, chứ không phải là đầu tư công.

Trên thực tế, đầu tư công thời gian qua của các địa phương dựa vào nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách địa phương để đầu tư, nên chưa có sự tăng trưởng mạnh. Để phát triển đầu tư tư nhân, điều quan trọng nhất là phải cải cách thể chế, các thủ tục đầu tư của doanh nghiệp cần thông thoáng, cởi mở, tạo được niềm tin với các nhà đầu tư.

Nhắc lại kết quả tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,08%, 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội đã sửa đổi nhiều luật để tháo gỡ cơ bản các khó khăn, vướng mắc trên thực tế. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ghi nhận tại các hội nghị. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã triển khai nhanh luật, nghị quyết của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu trong năm nay, Chính phủ sớm triển khai, ban hành các nghị định, thông tư sớm, đây cũng là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực đảm bảo mục tiêu tăng trưởng là 8%.

Nhấn mạnh chỉ đạo của cấp thẩm quyền, Quốc hội cải cách thể chế, còn Chính phủ phải cải cách về thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại Kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo đó, Quốc hội cũng chỉ quy định khung, còn hướng dẫn thủ tục như thế nào, bao nhiêu ngày là do Chính phủ ban hành; đồng thời không để số tiền là bao nhiêu mà giao hàng năm cho Chính phủ cân đối.

Chủ tịch Quốc hội cho biết điều quan trọng thứ hai, muốn phát triển kinh tế sâu rộng, bền vững, Chính phủ không nên đặt mục tiêu thu ngân sách ngắn hạn, mà phải nhìn mục tiêu dài hạn hơn; quan tâm, bồi dưỡng nguồn thu, thu đúng, thu đủ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao 6 nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8 %, trong đó, Chính phủ rất quan tâm đến việc ưu tiên giải quyết các nguồn lực bị lãng phí như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục đất công không sử dụng tài sản, tranh chấp các vụ án kéo dài, Quốc hội cũng đã cho cơ chế giải quyết thí điểm ở TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, một số địa phương khác. 

"Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đối với thị trường bất động sản để tăng nhanh nguồn cung. Đây là chủ trương  rất đúng, song để biến thành hiện thực còn rất nhiều việc phải làm. Hiện nay, trong nhiều dự án đang làm, có những dự án bị vướng quy hoạch, có những dự án vướng thủ tục, thậm chí vướng về tên do Luật đấu thầu quy định thì phải là liên doanh, nhưng sau khi thắng thầu thì trên cơ sở liên doanh họ lập ra công ty lại không được chấp nhận. Bản chất ở đây không phải là vướng mắc về pháp lý mà là về thủ tục cần phải được tháo gỡ", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng bất động sản nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp nói chung rất trông chờ biện pháp hành động cụ thể của các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi.

Nhấn mạnh chủ trương của Đảng, Quốc hội ban hành luật, nghị quyết, Chính phủ ban hành nghị định, thông tư, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vấn đề còn lại là quyết tâm triển khai, khó đến đâu tháo đến đó, tắc đến đâu thì thông đến đó. Đặc biệt cần xem lại khâu triển khai của các địa phương khi trên thực tế vẫn có những địa phương thực hiện tốt, những có những địa phương lại triển khai chậm.

Vì thế, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, phải được triển khai đồng bộ từ Đảng, Nhà nước, Trung ương, địa phương đến toàn dân nhằm phát huy sức mạnh tổng thể.

Phân tích ở một khía cạnh khác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, chúng ta phát động chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thì tham nhũng bây giờ không có vùng cấm, tiêu cực cũng không có vùng cấm. Về lãng phí, nhiều dự án được nêu lên, nhưng xử lý rất chậm. Nêu dẫn chứng cách đây 4 ngày, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Kế hoạch và đầu tư xung quanh nguồn vốn trung hạn, tại thành phố Cần Thơ có Bệnh viện ung bướu triển khai xây dựng 7 năm nay nhưng tới nay không hoàn thiện, không đưa thiết bị vào. Trong khi người dân miền Tây ùn ùn lên Bệnh viện ung bướu TP.HCM để khám bệnh vì quá tài. "Tôi rất xót ruột", Chủ tịch Quốc hội nói.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng địa phương, bộ ngành phải trực tiếp giải quyết, tháo gỡ mới đẩy nhanh tiến độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội đưa ra 5 vấn đề trong sửa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chủ tịch Quốc hội đưa ra 5 vấn đề trong sửa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Cho ý kiến thảo luận tại tổ về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) trong sáng nay, 12/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần tăng cường trách nhiệm đến cùng của các cơ quan soạn thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội đưa ra 5 vấn đề trong sửa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chủ tịch Quốc hội đưa ra 5 vấn đề trong sửa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Cho ý kiến thảo luận tại tổ về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) trong sáng nay, 12/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần tăng cường trách nhiệm đến cùng của các cơ quan soạn thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật
Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

VOV.VN - Ngày 10/2, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú.

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy mạnh tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

VOV.VN - Ngày 10/2, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú.

Chủ tịch Quốc hội: "Cần đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự thảo luật, nghị quyết"
Chủ tịch Quốc hội: "Cần đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự thảo luật, nghị quyết"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, cũng như các bộ, ngành có liên quan tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến với những vấn đề lớn, những nội dung còn băn khoăn trong từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, không để phân tâm vì sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội: "Cần đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự thảo luật, nghị quyết"

Chủ tịch Quốc hội: "Cần đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự thảo luật, nghị quyết"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, cũng như các bộ, ngành có liên quan tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến với những vấn đề lớn, những nội dung còn băn khoăn trong từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, không để phân tâm vì sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ.