Chủ tịch Quốc hội hội kiến TBT-CTN Lào Bounnhang Vorachith

VOV.VN -Sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội đã hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội nước ta hội kiến Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, cho rằng, chuyến thăm thể hiện tinh thần đoàn kết găn bó, hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao kết quả hội đàm và Hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã dành thời gian tiếp Đoàn, đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe ân cần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những kết quả quan trọng mà Lào đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của Lào trên trường quốc tế, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội và trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau hơn 30 năm đổi mới, Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội X đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt hai nước có sự đóng góp rất tích cực, thiết thực của hai Quốc hội. Đồng thời khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội sẽ cùng Quốc hội Việt Nam làm hết sức mình, cùng với Quốc hội Lào tăng cường hớp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội; phối hợp giám sát, đôn đốc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thỏa thuận.

Cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vị trí này, cũng như việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cán bộ - công nhân trên công trường xây dựng Nhà quốc hội Lào

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới - quà tặng của Đảng - Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào.

Sau khi đi thăm công trường, nghe lãnh đạo Binh đoàn 11 - đơn vị tổng thầu dự án báo cáo tiến độ thi công cũng như những vướng mắc trong quá trong triển khai dự án, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang tích cực hoàn tất việc điều chỉnh Hiệp định và thu xếp nguồn vốn cho Dự án sau khi quyết định nâng mức đầu tư lên 111 triệu 750 nghìn USD, đồng thời thúc đẩy giải quyết các khó khăn về kỹ thuật cho chủ đầu tư và nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với cán bộ, kỹ sư, công nhân Binh đoàn 11- Tổng thầu xây dựng Công trình Nhà Quốc hội mới của Lào

Chủ tịch Quốc hội căn dặn lãnh đạo Binh đoàn 11, Ban quản lý dự án tăng cường giám sát, để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, xứng đáng là công trình mang tính biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt - Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Lào và tỉnh Vientiane.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm tỉnh Vientiane, Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Lào và tỉnh Vientiane.

Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam – Lào
Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam – Lào

VOV.VN - Hội thảo có ý nghĩa quan trọng khi các nội dung thảo luận đều thể hiện sự liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân.

Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam – Lào

Hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam – Lào

VOV.VN - Hội thảo có ý nghĩa quan trọng khi các nội dung thảo luận đều thể hiện sự liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào
Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào

VOV.VN - Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Quốc hộị Lào

VOV.VN - Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào.