Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết hộ nghèo, công nhân khó khăn ở Yên Bái

VOV.VN - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới bà con các dân tộc, công nhân, người lao động của tỉnh Yên Bái một năm mới đầm ấm, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết, trao quà tặng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và nạn nhân chất động da cam tại các xã Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Hòa Cuông thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy may Công nghiệp-Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới bà con các dân tộc, công nhân, người lao động của tỉnh Yên Bái một năm mới đầm ấm, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của đất nước; đồng thời ghi nhân và biểu dương những kết quả đã đạt được của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền huyện Trấn Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết, huyện đã chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2/2024 cho 4.562 đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng, với kinh phí hơn 8.6 tỷ đồng; lập danh sách đề nghị tặng quà tết cho 3.563 xuất, kinh phí hơn 1.2 tỷ đồng.

Nhấn mạnh, đích đến của mọi chính sách là cuộc sống ấm no của người dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng khi cuộc sống người dân nơi đây đã có những đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, không khí Tết rộn ràng, đầm ấm hiện hữu. Đặc biệt, 4 xã Báo Đáp, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Tân Đồng đều đã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu hoặc xã nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 52,5 đến 60 triệu đồng/người/năm; nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã như Kinh, Cao Lan, Dao, Tày, H’Mông, Thái, Nùng, Mường... giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến gia đình chính sách, những người có công, bà con có hoàn cảnh khó khăn, anh chị em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục làm công tác giảm nghèo, không để tái nghèo. Trước mắt quán triệt thật tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà có một mùa Xuân mới, đón Tết cổ truyền đầm ấm và vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, “không để ai bỏ lại phía sau”, không để ai là không có Tết, ít nhiều cũng phải có Tết, đó là truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, nhất là trong dịp Tết đến Xuân về.

Tỉnh cần tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục khẩn trương quán triệt, triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01 và số 02 ngày 05/01/2024 của Chính phủ, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác ngay từ những tháng đầu năm mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Quốc hội đã thông qua 09 luật và 11 nghị quyết, trong đó Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia… quy định nhiều nội dung mới, cụ thể về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp 08 chính sách đặc thù về phân bổ, giao dự toán, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Yên Bái, có kế hoạch triển khai sớm, chủ động nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, thông tin tới người dân và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nhanh chóng đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để tỉnh Yên Bái phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; xây dựng huyện Trấn Yên ngày càng phát triển toàn diện, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 600 suất quà. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác trao trực tiếp 160 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã của huyện Trấn Yên.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trao biểu trưng 300 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, qua huy động từ các nhà tài trợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự phiên Chợ Tết 0 đồng và tặng quà Tết tại Đà Nẵng
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự phiên Chợ Tết 0 đồng và tặng quà Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp cần phát huy tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Chương trình “Phiên chợ tết 0 đồng” và trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng sáng nay (29/1).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự phiên Chợ Tết 0 đồng và tặng quà Tết tại Đà Nẵng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự phiên Chợ Tết 0 đồng và tặng quà Tết tại Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp cần phát huy tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Chương trình “Phiên chợ tết 0 đồng” và trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng sáng nay (29/1).

Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động tại Thanh Hóa
Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động tại Thanh Hóa

Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động tại Thanh Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 300 suất quà Tết cho người dân Đắk Lắk
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 300 suất quà Tết cho người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 27/1, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã chuyển 300 suất quà Tết cho tỉnh Đắk Lắk. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 300 suất quà Tết cho người dân Đắk Lắk

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng 300 suất quà Tết cho người dân Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 27/1, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã chuyển 300 suất quà Tết cho tỉnh Đắk Lắk.