Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chiều 13/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tới Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được hai Chủ tịch Quốc hội hai nước ký kết tại Lào. Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam và Quốc hội Việt Nam luôn coi tăng cường phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào là ưu tiên số một. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khó khăn mà Lào đang gặp phải là tất yếu trong tiến trình phát triển, trong bối cảnh cả thế giới đang phải chịu tác động kép từ đại dịch Covid-19 và tình hình bất ổn ở khu vực cũng như trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, chắc chắn Lào sẽ vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cùng phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian đón tiếp. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ ấn tượng sâu sắc với kết quả cuộc hội thảo chung giữa Quốc hội hai nước, do hai Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì tại chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua. Đặc biệt là những chia sẻ kinh nghiệm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về giải pháp quản lý tỷ giá hối đoái, tài khóa, tiền tệ của Việt Nam. Kết quả cuộc hội thảo ấy đã nhận được sự quan tâm rất đặc biệt của dư luận xã hội. Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Lào mới đây, các đại biểu Quốc hội Lào cũng nêu lại những giải pháp mà Việt Nam đã thực hiện rất hiệu quả để giải quyết những khó khăn, bất ổn của nền kinh tế; đồng thời đề nghị nghiên cứu áp dụng tại Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Kỳ họp thứ ba; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng thành công của Việt Nam, nhất là trong kiểm soát dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Tại cuộc tiếp, Phó chủ tịch Quốc hội Lào đã thông tin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa IX của Lào; kết quả hội thảo chung với Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải vào chiều 12/7 và kết quả các cuộc làm việc của đoàn với các cơ quan của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977.

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977.

Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền
Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền

VOV.VN - "Đối với chiến lược trong quan hệ hợp tác hai nước, trong hiệp ước đã nhấn mạnh chúng ta cùng nhau phát triển, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, đảm bảo lợi ích của người dân, đặc biệt gìn giữ quan hệ đặc biệt giữa hai nước".

Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền

Lào và Việt Nam phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền

VOV.VN - "Đối với chiến lược trong quan hệ hợp tác hai nước, trong hiệp ước đã nhấn mạnh chúng ta cùng nhau phát triển, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, đảm bảo lợi ích của người dân, đặc biệt gìn giữ quan hệ đặc biệt giữa hai nước".

"Cả thế giới, không có mối quan hệ nào như Việt - Lào đâu!"
"Cả thế giới, không có mối quan hệ nào như Việt - Lào đâu!"

VOV.VN - “Chiến đấu trên đất Lào hay đất Việt cũng như nhau, hy sinh trên đất Lào hay đất Việt cũng như nhau. Cả thế giới, không có một mối quan hệ nào như Việt – Lào đâu!”.

"Cả thế giới, không có mối quan hệ nào như Việt - Lào đâu!"

"Cả thế giới, không có mối quan hệ nào như Việt - Lào đâu!"

VOV.VN - “Chiến đấu trên đất Lào hay đất Việt cũng như nhau, hy sinh trên đất Lào hay đất Việt cũng như nhau. Cả thế giới, không có một mối quan hệ nào như Việt – Lào đâu!”.