Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum gây ô nhiễm

VOV.VN - Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum đầu tư thiếu bài bản, chắp vá nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân.

Sau nhiều nỗ lực của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đến nay đã có 27 hộ dân hành nghề giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố chuyển hoạt động vào Lò giết mổ gia súc tập trung xây dựng tại địa bàn phường Ngô Mây. Điều này tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và chấm dứt tình trạng ô nhiễm từ lò giết mổ gia súc tồn tại trong khu dân cư. Thế nhưng điều trớ trêu là do Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum đầu tư thiếu bài bản, chắp vá nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân.

Tại Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum ở địa bàn phường Ngô Mây,  ngay cả khi không có hoạt động giết mổ gia súc thì dòng nước đen vẫn chảy ra qua hàng rào, tràn qua góc lô cao su của hộ dân bên cạnh rồi theo đường ống xuyên qua đường giao thông xuống mương nước thủy lợi. 

Ông A Nun, nhà ở làng Kon H’Ngo K’tu, xã Vinh Quang có ruộng lúa nước ở khu vực này, cám cảnh: “Mùa này thì do nước mưa nhiều thì đỡ chút. Ruộng vụ Đông Xuân thì nước ít thì người ta mổ gia súc lò mổ xổ vào trong ruộng lúa chết. Mùi hôi chỗ trên kia này, không chịu được”.

Quan sát bên trong Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố Kon Tum cho thấy, hiện tại mới chỉ có 27 hộ dân thường xuyên hoạt động giết mổ gia súc tại đây, còn ít hơn rất nhiều so với quy mô thiết kế của lò giết mổ. Thế nhưng do việc đầu tư xây dựng các hạng mục thiếu khoa học, chắp vá nên đã xảy ra tình trạng mất vệ sinh, như ở khu vực nuôi nhốt trâu, bò hay bể chứa nước thải.

Ông Bùi Văn Thọ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, thuộc UBND thành phố Kon Tum, đơn vị quản lý Lò giết mổ gia súc tập trung thừa nhận, bể chứa nước thải không chứa hết khoảng 150m3 nước thải/ trên ngày của lò mổ khiến nước thải tràn ra ngoài bốc mùi hôi thối.

Nước thải còn tràn ra lô cao su ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Về giải pháp khắc phục ô nhiễm ở Lò giết mổ gia súc tập trung, ông Bùi Văn Thọ, cho biết đã có giải pháp, song thực tế cho thấy việc khắc phục ô nhiễm mới chỉ đang trong giai đoạn đề xuất, kiến nghị cấp trên.

“Để giải quyết vấn đề này Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đề xuất Ủy ban khai thông hệ thống mương rộng và sâu khoảng 1m từ Lò giết mổ ra tới Tỉnh lộ dẫn xuống suối Đăk Tu Huýt. Khi mà triển khai mương đó thì cũng đồng thời bịt đường ống mà trước đây thiết kế cho chảy xuống mương thủy lợi.

Về lâu dài Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng đề xuất cũng đề xuấy Ủy ban là sẽ đầu tư một hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn loại A theo quy định thì lúc đó mới giải quyết tuyệt đối được vấn đề nước thải ra ngoài gây ô nhiễm cho môi trường", ông Thọ nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội kêu trời vì ô nhiễm khi thi công mở rộng Quốc lộ 6
Người dân Hà Nội kêu trời vì ô nhiễm khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

VOV.VN -Đoạn đường này làm theo mô hình "vừa thi công, vừa khai thác" làm cho giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Người dân Hà Nội kêu trời vì ô nhiễm khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

Người dân Hà Nội kêu trời vì ô nhiễm khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

VOV.VN -Đoạn đường này làm theo mô hình "vừa thi công, vừa khai thác" làm cho giao thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Hàng trăm hộ dân kêu trời vì lò nấu mỡ gây ô nhiễm
Hàng trăm hộ dân kêu trời vì lò nấu mỡ gây ô nhiễm

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì lò nấu mỡ gây ô nhiễm môi trường, xáo trộn cuộc sống cộng đồng. 

Hàng trăm hộ dân kêu trời vì lò nấu mỡ gây ô nhiễm

Hàng trăm hộ dân kêu trời vì lò nấu mỡ gây ô nhiễm

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì lò nấu mỡ gây ô nhiễm môi trường, xáo trộn cuộc sống cộng đồng. 

Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng sẽ bị đóng cửa nếu tiếp tục gây ô nhiễm
Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng sẽ bị đóng cửa nếu tiếp tục gây ô nhiễm

VOV.VN - Ông Huỳnh Thơ đề nghị đóng cửa Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng nếu cơ sở này không xử lý được việc xả thải.

Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng sẽ bị đóng cửa nếu tiếp tục gây ô nhiễm

Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng sẽ bị đóng cửa nếu tiếp tục gây ô nhiễm

VOV.VN - Ông Huỳnh Thơ đề nghị đóng cửa Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng nếu cơ sở này không xử lý được việc xả thải.

Cận cảnh lò mổ lớn nhất Nghệ An giết lợn nhiễm chất tạo nạc
Cận cảnh lò mổ lớn nhất Nghệ An giết lợn nhiễm chất tạo nạc

VOV.VN -Tại lò mổ lớn nhất tỉnh Nghệ An, đoàn liên nghành thực hiện test nhanh 3 mẫu thì thì cả 3 mẫu đều cho kết quả dương tính với chất tạo nạc.

Cận cảnh lò mổ lớn nhất Nghệ An giết lợn nhiễm chất tạo nạc

Cận cảnh lò mổ lớn nhất Nghệ An giết lợn nhiễm chất tạo nạc

VOV.VN -Tại lò mổ lớn nhất tỉnh Nghệ An, đoàn liên nghành thực hiện test nhanh 3 mẫu thì thì cả 3 mẫu đều cho kết quả dương tính với chất tạo nạc.

Tiền Giang: Các lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường
Tiền Giang: Các lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngoài  việc  không có giấy phép, nhiều cơ sở giết mổ này còn không đạt các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường

Tiền Giang: Các lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường

Tiền Giang: Các lò giết mổ gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Ngoài  việc  không có giấy phép, nhiều cơ sở giết mổ này còn không đạt các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường