Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Truyền lửa cho Báo cáo viên

VOV.VN - Tuyên truyền miệng là một loại hình độc đáo và hết sức hiệu quả của công tác tư tưởng văn hóa, mà báo cáo viên là lực lượng nòng cốt

Từ ngày 5-7/11, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi lần thứ 7 năm 2013. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân chủng, có ý nghĩa to lớn cả về mặt nhận thức cũng như hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.
Phóng viên VOV phỏng vấn Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân: 

PV: Thưa Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, xin đồng chí cho biết ý nghĩa của Hội thi báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải Quân. Hội thi năm nay có nét mới so với những lần thi trước?

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Hội thi Báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân lần thứ VII - năm 2013 là hoạt động theo nề nếp thường xuyên được xác định tại “Quy chế Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động Báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Hội thi Báo cáo viên giỏi Quân chủng Hải quân lần thứ VII diễn ra đúng vào thời điểm có tính bước ngoặt trong lộ trình xây dựng và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam tiến lên chính quy, hiện đại. Hội thi là một biện pháp tích cực nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền nói chung, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Quân chủng nói riêng.

Có thể nói đây là một dịp tốt để đội ngũ báo cáo viên cả chuyên trách và bán chuyên trách có cơ hội học tập lẫn nhau, đúc rút kinh nghiệm nhằm không ngừng củng cố, hoàn thiện, nâng cao kiến thức, trình độ và kỹ năng tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong mỗi giai đoạn xây dựng và phát triển của Quân chủng. Hội thi cũng mang ý nghĩa như một cuộc sát hạch lớn, giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp có được cái nhìn toàn diện, sát thực, rõ ràng hơn về thực trạng đội ngũ báo cáo viên ở đơn vị; trên cơ sở đó xác định được các chủ trương, biện pháp hiệu quả nhằm tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền đáp ứng ngày càng tốt hơn với đòi hỏi đặt ra.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng lần thứ 7

Hội thi năm nay có nhiều điểm mới, trước hết là về nội dung tuyên truyền, hội thi chủ yếu tập trung vào 4 chủ đề lớn là: Tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam năm 2012; Tuyên truyền về tình hình biển, đảo và yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng; Tuyên truyền đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chống các quan điểm sai trái; Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. Về hình thức, Hội thi năm nay là bước kế tiếp trong chủ trương đẩy mạnh đột phá đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục; áp dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền.

PV: Thưa Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, yếu tố chính trị, tinh thần hết sức quan trọng, đặc biệt là với những đơn vị đóng quân nơi núi cao, đảo xa. Vậy người chính trị viên, báo cáo viên của các đơn vị trong Quân chủng Hải quân cần có những tố chất nào thưa đồng chí?

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Có thể nói công tác tuyên truyền miệng là một loại hình độc đáo và hết sức hiệu quả của công tác tư tưởng văn hóa, đội ngũ báo cáo viên là nòng cốt gồm những người chính ủy, chính trị viên.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của quân chủng, của đơn vị, phải làm thế nào để tuyên truyền kịp thời đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị các cấp đặc biệt là tình hình của quân chủng, của đơn vị trực tiếp đến với bộ đội. Nói cách khác, đội ngũ báo cáo viên là những người có vũ khí sắc bén trong tay để truyền lửa cho bộ đội, tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, bản lĩnh và đặc biệt là ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc cho bộ đội, truyền được sự dũng cảm, quên mình giúp đỡ ngư dân trong cứu hộ cứu nạn trên biển, đặc biệt là truyền được trách nhiệm, nghĩa vụ, đặc biệt là vinh dự trong đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Có thể khẳng định rằng, yếu tố chính trị tinh thần của Quân đội nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng trong xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính tr,ị trong đó công tác vận động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ chính ủy, chính trị có vai trò hết sức quan trọng.

Chính vì vậy để làm tròn được trọng trách của mình, người chính ủy, chính trị viên, trong đó trực tiếp là người báo cáo viên phải có đầy đủ các tố chất của cán bộ tuyên truyền của Đảng, đồng thời phải có tố chất, kỹ năng trong công tác tuyên truyền miệng, khả năng tư duy tổng hợp, phương pháp truyền thụ nội dung khéo léo, có sức thuyết phục cao... đặc biệt trong giai đoạn hiện nay phải có trình độ nhất định về công nghệ thông tin, biết vận dụng và phát huy tốt hiệu quả của công nghệ thông tin phục vụ cho công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả. 

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền biển đảo của Quân chủng Hải quân? Kết quả đó đã tạo chuyển biến về nhận thức của người dân về biển đảo ra sao thưa Chuẩn Đô đốc?

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo Trung ương, của Tổng cục Chính trị, trong những năm qua, Quân chủng Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền biển đảo mang lại hiệu qủa hết sức thiết thực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển đảo, đóng vai trò hết sức quan trọng giúp cho nhân dân, các tầng lớp trong xã hội, kiều bào nước ngoài và cộng đồng quốc tế, hiểu được và ủng hộ cho quan điểm đấu tranh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và hiểu rõ được vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước là rất quan trọng.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân

Những năm qua Quân chủng Hải quân đã lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng cho đội ngũ báo cáo viên phải nắm chắc được tình hình biển đảo, nắm chắc được yêu cầu  phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an nình, nắm chắc được mục tiêu, quan điểm, phương pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục chính trị, Quân chủng Hải quân đã có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực, các bộ ban ngành Trung ương, các địa phương, đã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, vừa đáp ứng được số lượng, đặc biệt có chất lượng, có kỹ năng tuyên truyền, có phương pháp truyền thụ, và đặc biệt được học tập và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Chính vì vậy công tác tuyên truyền của Quân chủng Hải quân đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay Quân chủng đã ký kết và thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 45 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo.

Việc biên soạn các tài liệu thông tin tuyên truyền được cập nhật thường xuyên. Hằng năm Quân chủng đã cử trên 500 lượt báo cáo viên các cấp đi đến các địa phương, các cơ quan ban ngành tuyên truyền, thông tin về tình hình biển, đảo; quan điểm của Đảng và nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên biển và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng. Tại các hội nghị, lớp tập huấn, trường học, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh các cấp...báo cáo viên của Quân chủng đã kịp thời tuyên truyền về tình hình biển đảo, yêu cầu tuyên truyền và công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hiệu quả tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên trong Quân chủng được đánh giá cao, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành; cán bộ và nhân dân các địa phương về vị trí vai trò của biển, đảo; thực trạng tình hình; quan điểm giải quyết tranh chấp của ta và ý chí, quyết tâm của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Công tác tuyên truyền biển đảo của đội ngũ báo cáo viên cũng đã trực tiếp góp phần tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại; huy động các nguồn lực ủng hộ Trường Sa, DK1, góp phần nâng cao đời sống và điều kiện công tác, năng lực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PV: Trong tình hình diễn biến có nhiều phức tạp như hiện nay, công tác tuyên truyền về biển đảo là vô cùng quan trọng. Quân chủng Hải quân có định hướng đào tạo đội ngũ báo cáo viên  như thế nào để bám sát yêu cầu thực tiễn, thưa Chuẩn Đô đốc?

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Yêu cầu của đội ngũ báo cáo viên phải nắm bắt được yêu cầu thực tiễn và rất nặng nề của Quân chủng Hải quân hiện nay, nên những báo cáo viên phải bám sát thực tiễn cơ sở, hiểu sâu về lĩnh vực mình tuyên truyền thì công tác tuyên truyền mới có lửa mới có sức thuyết phục cao.

Việc bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo viên tuyên truyền về biển, đảo có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả tuyên truyền.

Nhận thức rõ vấn đề này, ngoài việc quan tâm củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Quân chủng thành hệ thống tổ chức chặt chẽ từ cấp Quân chủng đến đơn vị cơ sở. Quân chủng Hải quân còn đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức toàn diện, đặc biệt là kiến thức pháp luật, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; các văn bản pháp luật của Việt Nam về biển, trọng tâm là Luật Biển Việt Nam năm 2012; các chứng cứ lịch sử, pháp lý và thực địa khẳng định chủ quyền của ta và quan điểm, chủ trương trong giải quyết các vấn đề còn tồn tại trên biển của Đảng và nhà nước ta...

Bên cạnh đó chúng tôi rất coi trọng bồi dưỡng kiến thức thực tế, hằng năm Quân chủng tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên được tham gia các đoàn công tác đến với Trường Sa, nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo… để họ tận mắt chứng kiến thực tiễn sinh động trong cuộc sống, công tác, sinh hoạt của quân và dân trên biển, đảo, qua đó nâng cao hiểu biết, niềm tự hào, tin tưởng... truyền thêm lửa nhiệt huyết trong công tác tuyên truyền.

Trân trọng cảm ơn Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác
Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác

(VOV) -Từ thực tiễn học tập và làm theo tấm gương Bác, trong toàn Quân chủng đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác

Quân chủng Hải quân học tập và làm theo gương Bác

(VOV) -Từ thực tiễn học tập và làm theo tấm gương Bác, trong toàn Quân chủng đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc

Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật
Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật

Cuộc giao lưu giúp thính giả hiểu thêm về đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường được đánh giá là độc đáo, sáng tạo nhất của thế kỷ XX.

Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật

Giao lưu với Chuẩn Đô đốc Hải quân Đinh Gia Thật

Cuộc giao lưu giúp thính giả hiểu thêm về đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường được đánh giá là độc đáo, sáng tạo nhất của thế kỷ XX.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân

Tiếp đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2004-2009 sáng 22/12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đảng, Nhà nước và nhân dân tự hào về những chiến công của lực lượng Hải quân.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân

Tiếp đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2004-2009 sáng 22/12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đảng, Nhà nước và nhân dân tự hào về những chiến công của lực lượng Hải quân.