Chúc mừng các chức sắc, giáo dân tiêu biểu nhân dịp lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm nay, lãnh đạo nhiều địa phương trong cả nước thăm, tặng quà và chúc mừng các chức sắc, giáo dân tiêu biểu.

Tại Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nhung, 80 tuổi, thăm gia đình ông Bùi Thế Vinh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Đoàn kết công giáo quận Hoàn Kiếm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng tới thăm, tặng quà và chúc Tết 2 gia đình giáo dân tiêu biểu ở phường Quang Trung, thành phố Hà Đông.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thăm, chúc mừng và tặng quà các giáo xứ, chức sắc và gia đình giáo dân tiêu biểu. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá khẳng định, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá thời gian qua có phần đóng góp lớn của các vị chức sắc và bà con giáo dân, mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến thăm, tặng quà và chúc mừng Toà Giám mục Bắc Ninh. Dịp này, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức gặp gỡ, thăm, tặng quà chức sắc và gia đình giáo dân tiêu biểu, chúc mừng bà con giáo dân đón lễ Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.

Thăm, tặng hoa chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế, ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc trong việc vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư... góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, sống "tốt đời, đẹp đạo".

Các tỉnh Quảng Ngãi, Trà Vinh cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà chức sắc, giáo dân. Các Linh mục, Mục sư bày tỏ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các Xứ đạo, chi hội Tin lành và bà con giáo dân được tự do tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo đáp ứng nhu cầu tinh thần, hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho bà con giáo dân. Thời gian tới, các Linh mục, Mục sư tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục truyền thống đoàn kết lương giáo chung sức xây dựng và phát triển quê hương đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên