Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin với Đảng”

VOV.VN - Lời ca tiếng hát trong chương trình nghệ thuật đã nêu bật ngọn lửa hồng truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mùng 2/9 và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân, tối 19/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin với Đảng”.

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin với Đảng”.

Chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ hát, múa ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người và những cống hiến, hy sinh thầm lặng của của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Lời ca tiếng hát trong chương trình nghệ thuật "Giữ trọn niềm tin với Đảng" cũng chính là ngọn lửa hồng truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân nguyện tận trung với Đảng, tận hiếu với dân,tiếp tục giương cao ngọn cờ cách mạng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vinh quang, phồn thịnh.

Đại uý, Nguyễn Tiến Phương, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1, Bộ Công An, cho biết: “Nội dụng của chương trình bám sát nội dụng chủ đề, với những ca khúc ca ngợi Đảng và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đã cùng nhau chung tay trong sự nghiệp an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội chống thù trong giặc ngoài. Chương trình cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với cán bộ chiến  sĩ và toàn thể nhân dân đón xem”.

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin với Đảng”

73 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đều đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong thời chiến cũng như thời bình, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc. Đồng thời, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm tiền đề quan trọng để đất nước hội nhập và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

VOV.VN - Bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhân Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

VOV.VN - Bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhân Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội.

Bộ Công an gặp mặt điển hình tiên tiến Công an nhân dân
Bộ Công an gặp mặt điển hình tiên tiến Công an nhân dân

VOV.VN -70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước.

Bộ Công an gặp mặt điển hình tiên tiến Công an nhân dân

Bộ Công an gặp mặt điển hình tiên tiến Công an nhân dân

VOV.VN -70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước.

Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân
Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tin tưởng, các điển hình tiên tiến trong lực lượng là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, dũng cảm chiến đấu.

Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân

Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tin tưởng, các điển hình tiên tiến trong lực lượng là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, dũng cảm chiến đấu.

Nhớ Bác Tôn
Nhớ Bác Tôn

VOV.VN - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng.

Nhớ Bác Tôn

Nhớ Bác Tôn

VOV.VN - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng.