Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng với quan hệ Việt Nam - Ai Cập

VOV.VN - Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu ghé thăm cảng Port Said của Ai Cập. Nhân kỷ niệm 115 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), PV Đài TNVN tại Ai Cập đã phỏng vấn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adly về ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này.

PV: Thưa đồng chí, năm 1911, trên hành trình tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành - sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lần đầu tiên đặt chân tới thành phố Port Said của Ai Cập. Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với tổng thể quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ai Cập sau này?

Tổng Bí thư Salah Adly: Tôi cho rằng, đây là một sự kiện quan trọng đối với nhận thức của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy. Tại đây, Người đã có cơ hội trực tiếp quan sát thực tế xã hội của Ai Cập dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, với sự phân hóa rõ rệt giữa tầng lớp thống trị và người lao động bản địa. Những trải nghiệm ban đầu này giúp người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành sớm nhận ra rằng: Tình cảnh bị áp bức không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà còn phổ biến ở nhiều quốc gia thuộc địa khác. Qua đó, Người từng bước hình thành nhận thức về bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam sau này.

Về chuyến đi lần đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Port Said năm 1911, tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Ai Cập. Chuyến dừng chân này được xem như một trong những “điểm tiếp xúc” sớm nhất giữa cách mạng Việt Nam và thế giới Arab - châu Phi. Trải nghiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập giúp hình thành nhận thức rằng, các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều chịu chung cảnh ách thực dân. Chính tư duy mang tính quốc tế đó đã trở thành nền tảng để Việt Nam sau này thúc đẩy quan hệ đoàn kết với các nước đang phát triển, trong đó có Ai Cập.

Sau khi giành độc lập, Việt Nam đã nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với Ai Cập vào năm 1963. Hai nước cùng chia sẻ nhiều lập trường trong phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Có thể nói, những nhận thức ban đầu của Hồ Chí Minh đã góp phần định hình tinh thần “đoàn kết Nam - Nam” trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mà Ai Cập là một đối tác tiêu biểu. Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao, nhưng lại có giá trị như một “hạt mầm nhận thức”, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng quan trọng cho mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Ai Cập sau này.

PV: Thưa đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí đánh giá như thế nào về các bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian qua?

Tổng Bí thư Salah Adly: Quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập thời gian qua duy trì ổn định và có những bước phát triển tích cực. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt, chuyến thăm Ai Cập năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường, đã tạo động lực mới mạnh mẽ cho quan hệ giữa hai nước.

Tôi cho rằng, hợp tác kinh tế giữa hai bên có những tiến triển, với kim ngạch thương mại tăng dần, trong đó Việt Nam xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng, còn Ai Cập là cửa ngõ quan trọng vào thị trường châu Phi và Trung Đông của hàng hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân không ngừng được thúc đẩy. Tuy vậy, tôi cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn lớn, đặc biệt trong đầu tư và logistics. Hai bên có thể thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Gần đây Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí đánh giá như thế nào về những sự kiện này?

Tổng Bí thư Salah Adly: Trước hết, tôi xin được chúc mừng Việt Nam! Từ góc nhìn của một người bạn luôn trân trọng Việt Nam, có thể nói rằng những bước đi gần đây của Việt Nam mang ý nghĩa rất tích cực và đáng chú ý. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14, thể hiện năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam. Việc kiện toàn Chính phủ mới cho thấy quyết tâm tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Điều ấn tượng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – không chỉ duy trì tăng trưởng ở mức cao, mà còn hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế. Tinh thần “vươn mình của dân tộc” phản ánh sự tự tin ngày càng lớn, dựa trên nền tảng lịch sử, bản sắc và thành tựu phát triển.

Từ phía Ai Cập, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một hình mẫu thành công của một quốc gia đang phát triển đã kết hợp hiệu quả giữa ổn định chính trị và năng động kinh tế. Những bước tiến này không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn tạo thêm động lực vươn lên cho các nước ở châu Phi và Trung Đông, trong đó có Ai Cập.

Chúng tôi tin rằng, với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Báo chí Ai Cập: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới mạnh mẽ tầm nhìn
Báo chí Ai Cập: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới mạnh mẽ tầm nhìn

VOV.VN - Nhiều tờ báo uy tín tại Ai Cập khẳng định Văn kiện Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập hệ thống mục tiêu phát triển đất nước mang tính chiến lược, đánh giá việc khẳng định “con người là trung tâm, là chủ thể; lấy dân là gốc” là bước phát triển quan trọng trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Báo chí Ai Cập: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới mạnh mẽ tầm nhìn

Báo chí Ai Cập: Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới mạnh mẽ tầm nhìn

VOV.VN - Nhiều tờ báo uy tín tại Ai Cập khẳng định Văn kiện Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập hệ thống mục tiêu phát triển đất nước mang tính chiến lược, đánh giá việc khẳng định “con người là trung tâm, là chủ thể; lấy dân là gốc” là bước phát triển quan trọng trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Chiến lược “mở cửa với tất cả” của Ai Cập ứng phó tình hình bất ổn ở Trung Đông
Chiến lược “mở cửa với tất cả” của Ai Cập ứng phó tình hình bất ổn ở Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập đang phối hợp với các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Iran, qua đó giảm sức ép lên nền kinh tế trong nước và đưa sự chú ý quốc tế trở lại các điểm nóng mà Ai Cập coi là ưu tiên chiến lược tại Gaza, Sudan cùng vùng Sừng châu Phi.

Chiến lược “mở cửa với tất cả” của Ai Cập ứng phó tình hình bất ổn ở Trung Đông

Chiến lược “mở cửa với tất cả” của Ai Cập ứng phó tình hình bất ổn ở Trung Đông

VOV.VN - Ai Cập đang phối hợp với các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Iran, qua đó giảm sức ép lên nền kinh tế trong nước và đưa sự chú ý quốc tế trở lại các điểm nóng mà Ai Cập coi là ưu tiên chiến lược tại Gaza, Sudan cùng vùng Sừng châu Phi.

Người dân Ai Cập chuẩn bị đón lễ Al-Adha
Người dân Ai Cập chuẩn bị đón lễ Al-Adha

VOV.VN - Những ngày này, người Hồi giáo ở Ai Cập và các nước khu vực Trung Đông - châu Phi đang chờ đợi thời điểm bắt đầu lễ Al-Adha. Dịp lễ năm nay tại Ai Cập bắt đầu từ ngày 27/5 và kéo dài đến ngày 31/5, là dịp mọi người tụ họp trong bầu không khí vui tươi, với các nghi lễ thể hiện sự hy sinh.

Người dân Ai Cập chuẩn bị đón lễ Al-Adha

Người dân Ai Cập chuẩn bị đón lễ Al-Adha

VOV.VN - Những ngày này, người Hồi giáo ở Ai Cập và các nước khu vực Trung Đông - châu Phi đang chờ đợi thời điểm bắt đầu lễ Al-Adha. Dịp lễ năm nay tại Ai Cập bắt đầu từ ngày 27/5 và kéo dài đến ngày 31/5, là dịp mọi người tụ họp trong bầu không khí vui tươi, với các nghi lễ thể hiện sự hy sinh.