Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

VOV.VN - Sáng 11/3, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật "Khắc ghi lời Bác dạy, xứng danh đơn vị anh hùng" với các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an.

Những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", có ngày càng nhiều tập thể, cá nhân lập được thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các ngành, các cấp và nhân dân gửi thư khen ngợi. Tinh thần "tận tâm, tận tụy" trong công việc, "cương quyết, khôn khéo" trong công tác, chiến đấu của CBCS luôn được thể hiện rõ nét, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa cao.

Từ năm 2013 đến nay, đã có 1 đồng chí anh dũng hy sinh, gần 80 lượt CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, đây là minh chứng rõ ràng nhất, hùng hồn nhất cho ý chí quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng để đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh khẳng định: "Kế thừa truyền thống và xứng danh đơn vị anh hùng, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An xin hứa: khắc cốt ghi tâm và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, đoàn kết một lòng, quyết tâm hành động  phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì sự nghiệp đảm bảo ANTT trên địa bàn, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu; luôn tâm trong, trí sáng, hoài bảo lớn, xác định danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Với những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm vinh dự trao tặng phần thưởng cao quý này cho Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiều năm qua, xứng đáng là lực lượng tiêu biểu trên quê hương Bác Hồ kính yêu: "Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, tôi đề nghị toàn lực lượng công an nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng, tiếp tục đẩy mạnh phòng trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Coi đây là phương châm hành động của toàn lực lượng công an nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng. Toàn lực lượng công an nhân dân và Công an tỉnh Nghệ An phải tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động, nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, lúc dân dần, dân khó, có công an, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Trước đó đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An đã về khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Nam Đàn, Nghệ An dâng hoa dâng hương, tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Phụ nữ Quân khu V
Tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Phụ nữ Quân khu V

VOV.VN - Sáng nay (6/3), tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân khu V. Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ và trao danh hiệu cao quý này.

Tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Phụ nữ Quân khu V

Tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Phụ nữ Quân khu V

VOV.VN - Sáng nay (6/3), tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân khu V. Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ và trao danh hiệu cao quý này.

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

VOV.VN - Thủ tướng: Phải xây dựng Đài TNVN trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu cả nước

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

VOV.VN - Thủ tướng: Phải xây dựng Đài TNVN trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu cả nước

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái sông Hương
Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái sông Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bày tỏ kính trọng, học tập và làm theo tấm gương của 11 nữ du kích sông Hương, mỗi người chúng ta cần làm tốt việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ.

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái sông Hương

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đội 11 cô gái sông Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Bày tỏ kính trọng, học tập và làm theo tấm gương của 11 nữ du kích sông Hương, mỗi người chúng ta cần làm tốt việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ.

Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5  đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Trong những năm chiến tranh ác liệt của chiến trường Quảng Đà, Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 là nơi phục vụ đắc lực cho cơ quan của Chính phủ cách mạng lâm thời Trung Trung bộ.  

Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5  đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Trong những năm chiến tranh ác liệt của chiến trường Quảng Đà, Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 là nơi phục vụ đắc lực cho cơ quan của Chính phủ cách mạng lâm thời Trung Trung bộ.  

6 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
6 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký các Quyết định số: 56/QĐ- CTN và số 57/QĐ- CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chống thực dân Pháp xâm lược.

6 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

6 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký các Quyết định số: 56/QĐ- CTN và số 57/QĐ- CTN, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chống thực dân Pháp xâm lược.