Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - "Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie Bruxelles) luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam". Đây là chia sẻ của ông Pierre du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie- Bruxelles tại Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Cách đây 26 năm (1997), Việt Nam vinh dự là nước đầu tiên và duy nhất tại Châu Á được Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie Bruxelles) chọn mở Phái đoàn đại diện. Trải qua hơn 1/4 thế kỷ, từ hợp tác ban đầu trong lĩnh vực văn hóa, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Hà Nội ngày nay đã trở thành đối tác uy tín, tin cậy, được đánh giá cao thông qua hàng loạt dự án và chương trình hợp tác trải dài trên nhiều lĩnh vực, trở thành cầu nối cho mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Wallonie Bruxelles, cũng như giữa Việt Nam và Bỉ.

Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp triển khai chính sách hợp tác với Việt Nam từ rất sớm, với Hiệp định hợp tác văn hóa đầu tiên được ký kết ngay từ những năm 1990. Trong gần 3 thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam và Chính quyền Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, cũng như vùng Wallonie- Bruxelles đã ký kết tất cả 11 biên bản hợp tác song phương. Trải qua 11 Ủy ban hỗn hợp thường trực (CMP), đã có 800 dự án được ký kết, với tinh thần chung là đôi  bên cùng thắng.

Theo Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie- Bruxelles tại Việt Nam Pierre du Ville, Wallonie- Bruxelles nói riêng và Bỉ nói chung luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

"Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm bảo các dự án đều được thực hiên một cách tốt nhất và mang lại lớn ích thiết thực nhất cho người dân. Qua 11 Ủy ban hỗn hợp thường trực, với 11 biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết, tôi có thể khẳng định kết quả hợp tác giữa 2 bên là rất tích cực. Trước mỗi kỳ họp của Ủy ban hỗn hợp thường trực, bao giờ chúng tôi cũng trao đổi về các ưu tiên hợp tác trong tương lai, cũng như những thách thức mang tính toàn cầu. Và một trong số những ưu tiên lớn mà chúng tôi luôn chú trọng trong suốt thời gian qua, đó chính là hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đại học và trao đổi văn hóa"- ông Pierre du Ville nói. 

Hợp tác nông nghiệp là một điểm sáng trong quan hệ hai bên. 50 năm kể từ khi Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm kể từ khi Hiệp định Đối tác chiến lược về nông nghiệp được ký kết (2018-2023), Wallonie-Bruxelles đã triển khai nhiều dự án nhằm tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tận dụng tốt nhất các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU.

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, y tế và công nghệ cũng ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng nghìn cán bộ, công chức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam thụ hưởng từ các dự án này, trong đó có các phóng viên- biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles nói riêng, cũng như Việt Nam và Bỉ nói chung.

Chị Vũ Thu Hà- Phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam vừa hoàn thành khoá thực tập kéo dài 2 tháng tại Đài Phát thanh- Truyền hình Pháp ngữ của Bỉ trong khuôn khổ dự án do Phái đoàn Wallonie- Bruxelles tài trợ, chia sẻ: “Hai tháng thực tập tại Bỉ thực sự là một trải nghiệm rất đáng quý đối với tôi. Tôi đã được tham gia vào khóa đào tạo rất bài bản của Hiệp hội quốc tế các đài phát thanh - truyền hình sử dụng tiếng Pháp (CIRTEF), được trực tiếp tham quan cách sản xuất chương trình phát thanh tại RTBF của Bỉ, học hỏi cách xây dựng nội dung, dẫn chương trình như thế nào để thu hút đông đảo công chúng. Được tìm hiểu về các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong việc phát triển nội dung của đài RTBT cũng giúp tôi mở mang hơn rất là nhiều. Hiểu được hơn về tương lai của phát thanh truyền hình sẽ như thế nào? Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie- Bruxelles thực sự đã mang tới các khóa thực tập là bổ ích và tôi mong rằng sự hợp tác như vậy sẽ được nối dài để có thêm nhiều phóng viên như chúng tôi được tiếp cận với nền báo chí hiện đại của nước Bỉ."

Tháng 1/2024, Bỉ sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu. Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie- Bruxelles tại Việt Nam Pierre du Ville đánh giá, đây là một thời điểm quan trọng và Wallonie- Bruxelles, với vai trò là  một thành tố quan trọng của Vương quốc Bỉ sẽ thúc đẩy Bỉ và Liên minh châu Âu sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt nam- EU. Ông đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đóng góp tích cực trong giải quyết thách thức toàn cầu.

 “Tôi nghĩ là giữa Việt Nam và Bỉ có nhiều điểm tương đồng. Hai nước luôn mong muốn tham gia vào hợp tác mang tính đa phương chứ không chỉ là song phương và rất tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế, góp phần giải quyết các thách thức chung toàn cầu. Tôi tin rằng, với việc thúc đẩy các mối quan hệ đa phương chúng ta sẽ tạo ra thế giới là chắc chắn hơn, một thế giới bình đẳng hơn và đoàn kết hơn. Vương quốc Bỉ luôn ủng hộ sát cánh với Việt Nam trong rất nhiều vấn đề, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn phương và tổ chức quốc tế như tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Việt Nam đã và đnag cho thấy vai trò rất năng động và tích cực. Bỉ luôn ủng hộ Việt Nam trong những vai trò như vậy.”

Dự kiến cuối tháng này, bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie – Bruxelles kiêm Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Vùng Wallonie, sẽ có chuyến công tác với Việt Nam. Rất nhiều dự án hợp tác tiềm năng giữa hai bên dự kiến sẽ dược ký kết, đặc biệt trong đó có 2 lĩnh vực thế mạnh của Wallonie-Bruxelles là công nghệ sinh học và chế biến thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31
Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hôm nay 24/11 có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể về chính trị và an ninh trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.

Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hôm nay 24/11 có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể về chính trị và an ninh trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.

VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam
VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, trong chặng đường 30 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên của Ban Dân tộc (VOV4)đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của lịch sử hơn 78 năm Tiếng nói Việt Nam.

VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV4 đóng góp lớn trong chặng đường 78 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, trong chặng đường 30 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên của Ban Dân tộc (VOV4)đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của lịch sử hơn 78 năm Tiếng nói Việt Nam.

Chủ tịch INTA ghi nhận sự phát triển của Việt Nam trong chuyển đổi xanh
Chủ tịch INTA ghi nhận sự phát triển của Việt Nam trong chuyển đổi xanh

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu (INTA) Bernd Lange ghi nhận sự phát triển và năng lực của Việt nam trong quá trình chuyển đổi xanh. Việt Nam còn nhiều cơ hội để phát triển tại thị trường Châu Âu.

Chủ tịch INTA ghi nhận sự phát triển của Việt Nam trong chuyển đổi xanh

Chủ tịch INTA ghi nhận sự phát triển của Việt Nam trong chuyển đổi xanh

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu (INTA) Bernd Lange ghi nhận sự phát triển và năng lực của Việt nam trong quá trình chuyển đổi xanh. Việt Nam còn nhiều cơ hội để phát triển tại thị trường Châu Âu.