Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

VOV.VN - Đối ngoại nhân dân là một trong những sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam, được xem là nhân tố quyết định và là bài học kinh nghiệm quan trọng hàng đầu rút ra từ thực tiễn cách mạng và hoạt động đối ngoại nhân dân của đất nước.

Nhận định trên được đưa ra tại Tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức ngày 29/8.

Tọa đàm có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, TP.HCM và một số tỉnh vùng Nam Bộ, qua đó nhằm góp phần xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trình bày tham luận, ông Huỳnh Công Hùng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM cho rằng ngoại giao nhân dân là một trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước. Cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngoại giao nhân dân, gắn kết chặt chẽ với ngoại giao Đảng và ngoại giao Nhà nước, làm thân thiết hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

“Mục tiêu của công tác đối ngoại nhân dân là tăng cường hiểu biết giữa bạn và ta, tạo dựng mạng lưới bạn bè và những người cảm tình với Việt Nam. Họ có cảm tình thì mới là bạn, mới hiểu, mới thân thiết, chia sẻ rồi mới gắn bó máu thịt trong những lúc hoạn nạn khó khăn. Do vậy, đối với việc làm bạn với tất cả các nước trên thế giới và gây dựng được quan hệ quần chúng, nền tảng nhân dân cho đối ngoại, Đảng và đối ngoại và ngoại giao Nhà nước, tôi nghĩ việc này hết sức quý, hết sức là trân trọng” - ông Huỳnh Công Hùng nêu quan điểm.

Vai trò tiên phong của đối ngoại luôn được Đảng ta chú trọng phát huy trong việc tạo lập và giữ vững hòa bình, ổn định thông qua việc huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong thời gian tới, việc xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trở thành bước phát triển mới hết sức quan trọng, khẳng định rõ vai trò, vị trí và nhiệm vụ của đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng trong tình hình mới.

PGS.TS Nguyễn Duy Dũng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân trong việc phát triển quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bên cạnh đó ông cũng nêu lên những phương pháp hữu hiệu mà Hội đã thực hiện: “Hội phối hợp tích cực với Đại sứ quán Armenia để tổ chức đón tiếp các đoàn của nước bạn sang, kết nối với các hoạt động của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, thăm các tập đoàn của Việt Nam và thăm các địa phương, đặc biệt để nâng cao gắn kết thành viên của Hội thì quan trọng nhất là phải làm tốt công tác tổ chức, nắm bắt được nhu cầu và khả năng huy động các lợi thế các hội viên; tổ chức các hoạt động đa dạng, quan tâm đến lợi ích của hội viên, tích cực thu hút các thành viên mới”.

Trong bối cảnh mới, có rất nhiều yếu tố được đặt ra cho hoạt động đối ngoại nhân dân, liên quan đến chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0, hệ sinh thái đối ngoại nhân dân.v.v…PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho biết: Hiện có trên 5 triệu người Việt Nam tại nước ngoài, chiếm hơn 5% dân số của Việt Nam và phải khẳng định rằng vai trò rất là lớn, chính vì vậy mà việc phát huy vai trò của người Việt Nam tại nước ngoài rất quan trọng.

Đặc biệt, theo PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, trong bối cảnh chuyển đổi số, số hóa, toàn cầu hóa thì sẽ có vấn đề đặt ra khác biệt, chính vì vậy phải có giải pháp mới, liên quan đến các vấn đề về cơ chế, thể chế thúc đẩy, tổ chức các hoạt động, sự kiện. Các phương pháp, cách làm mới phải phù hợp với môi trường biến đổi mới trong chuyển đổi số và trong phát triển công nghiệp 4.0.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Đắk Lắk tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

VOV.VN - Tăng cường đối ngoại nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đó là nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội lần thứ 3 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong 2 ngày 21-22/9.

Đắk Lắk tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đắk Lắk tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

VOV.VN - Tăng cường đối ngoại nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, đó là nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội lần thứ 3 Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong 2 ngày 21-22/9.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất, năng lực
Xây dựng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất, năng lực

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất, năng lực

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất, năng lực

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Ông Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp của đối ngoại nhân dân trong năm qua, tiếp tục phát huy vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại.  

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam

VOV.VN - Ông Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp của đối ngoại nhân dân trong năm qua, tiếp tục phát huy vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại.