Công tác nội chính: Ngăn chặn các hiện tượng vòi vĩnh, nhũng nhiễu

VOV.VN - Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tại hội nghị sáng nay 18/7.

Ban Nội chính các tỉnh, thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng ở địa phương, khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", ngăn chặn các hiện tượng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Đó là chỉ đạo của ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tại hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm với Ban Nội chính 63 tỉnh, thành phố diễn ra sáng nay (18/7).

Từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính của các địa phương đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khiếu kiện đông người, các hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, với số vụ việc xử lý 108/408 vụ. Trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến vụ việc tham nhũng, kinh tế, được dư luận quan tâm. Đến nay, đã có 60/63 Ban Nội chính được giao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc,Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đang tạo khí thế mới, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện nhiều hoạt động chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương.

Thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Ban Nội chính các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giải quyết những vấn đề nổi cộm về khiếu kiện đông người, các vụ án có đơn thư, phản ánh oan sai; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng lôi kéo, kích động, gây rối trật tự an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối
Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối

VOV.VN - Rạng sáng, khi vợ chồng ông Quân đang ngủ thì bất ngờ hàng chục đối tượng xăm trổ đang dùng dao, kiếm tàn phá hàng ngàn cây chuối.

Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối

Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối

VOV.VN - Rạng sáng, khi vợ chồng ông Quân đang ngủ thì bất ngờ hàng chục đối tượng xăm trổ đang dùng dao, kiếm tàn phá hàng ngàn cây chuối.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW
Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

VOV.VN - Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

VOV.VN - Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chân dung tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học
Chân dung tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên vừa được điều động, bổ nhiệm về làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chân dung tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học

Chân dung tân Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học

VOV.VN - Ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên vừa được điều động, bổ nhiệm về làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Năm 2018, nhiều vụ việc được Ban Nội chính Trung ương đẩy nhanh xử lý
Năm 2018, nhiều vụ việc được Ban Nội chính Trung ương đẩy nhanh xử lý

VOV.VN -Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017.

Năm 2018, nhiều vụ việc được Ban Nội chính Trung ương đẩy nhanh xử lý

Năm 2018, nhiều vụ việc được Ban Nội chính Trung ương đẩy nhanh xử lý

VOV.VN -Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Phải thẳng thắn đánh giá khuyết điểm
Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Phải thẳng thắn đánh giá khuyết điểm

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh điều này khi dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Phải thẳng thắn đánh giá khuyết điểm

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Phải thẳng thắn đánh giá khuyết điểm

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh điều này khi dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.