Cử tri đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia chống Fulro

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc cũng đồng tình với ý kiến giải quyết chế độ đối với lực lượng an ninh nông thôn trong thời gian tham gia chống Fulro mà cử tri đề nghị.

Sau khi tiếp xúc cử tri tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương vào sáng nay, chiều nay (29/4), ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiếp xúc cử tri xã Tân Hội, huyện Đức Trọng.

Tân Hội là xã duy nhất ở Tây nguyên được chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới cùng với 10 xã khác trong cả nước. Đến năm 2014, Tân Hội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đã là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mặc dù được xem là xã điểm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhưng nơi đây vẫn còn đang tồn tại nhiều bất cập.

Tại buổi tiếp xúc, vấn đề cử tri phản ánh nhiều nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, công tác quy hoạch, quản lý đất đai còn hạn chế. Nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người dân; giải quyết thủ tục hành chính còn phức tạp, gây phiền hà khi người dân phải đi lại nhiều lần; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội chưa đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho người dân. Cử tri cũng phản ánh cần quan tâm hơn nữa các chế độ chính sách cho người có công, thanh niên xung phong, chính sách giảm, miễn thuế, nguồn vốn vay ưu đãi v.v...

Thay mặt Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tiếp thu các ý kiến kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, riêng việc thực hiện các chính sách cho người có công cần quan tâm giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Ông Phan Đình Trạc, nói: “Chính sách đối với lực lượng an ninh nông thôn trong thời gian tham gia chống Fulro là chưa có chế độ gì, tôi thấy việc này ý kiến là hợp lý. Chúng tôi xin ghi nhận để báo cáo với Chính phủ, Bộ quốc phòng, Bộ LĐTB&XH để sớm có chính sách cho anh em tham gia chống Fulro.

Một số trường hợp đủ tiêu chuẩn để hưởng theo quyết định 62 thì tôi đề nghị bộ phận chính sách kiểm tra lại, nếu như đủ điều kiện tiêu chuẩn rồi thì phải làm thủ tục để anh em được hưởng. Chính sách gì đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sỹ thì chúng ta cố gắng thực hiện, làm cho tốt”.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc trao quà tặng cho huyện Đức Trọng và xã Tân Hội, trao 20 phần quà của Ban Nội chính Trung ương tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền
Xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

3 bị cáo là những nhân tố cốt cán tham gia tổ chức phản động Fulro hoạt động chống phá chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc

Xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

Xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

3 bị cáo là những nhân tố cốt cán tham gia tổ chức phản động Fulro hoạt động chống phá chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc

Gia Lai xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền
Gia Lai xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

28 năm tù cho những kẻ tham gia hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Một số người tiếp tay cho những kẻ cầm đầu này cũng được đưa ra kiểm điểm trước dân.

Gia Lai xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

Gia Lai xét xử vụ Fulro chống phá chính quyền

28 năm tù cho những kẻ tham gia hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Một số người tiếp tay cho những kẻ cầm đầu này cũng được đưa ra kiểm điểm trước dân.