Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Cử tri huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề đời sống dân sinh.

Chiều 4/12, tại UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri các xã  Bình Hòa, Bình Thành, trị trấn Giồng Trôm và cán bộ, viên chức huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Cử tri huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc Hội nhiều vấn đề đời sống dân sinh như: giá cả các sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định, tình hình biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường, sạt lở ven sông rạch, chính sách đối vối cán bộ cơ sở, người có công, người cao tuổi, công tác khám bệnh bảo hiễm y tế còn nhiều bất cập, tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo còn chậm... Đối với những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm địa phương, lãnh đạo huyện Giồng Trôm và tỉnh Bến Tre giải đáp, tiếp thu để giải quyết trong thời gian tới. Những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ghi nhận và trả lời thỏa đáng.

Trong ngày tiếp xúc cử tri huyện Giồng Trôm và Ba Tri, tỉnh Bến Tre ngoài việc ghi nhận và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân còn giải thích thêm một số quy định của những Bộ Luật, Dự án Luật được cử tri quan tâm; trong đó nêu ra những mặt phát sinh, tồn tại mà Quốc hội và Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh trong thời gian tới.

Giải thích một số vấn đề bất cập của Luật người cao tuổi của nhiều cử tri tỉnh Bến Tre, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Luật Người cao tuổi hiện nay thì 80 tuổi mới được hưởng trợ cấp, còn các bác cho rằng 80 tuổi ở nông thôn còn ít lắm, sống thêm không được bao nhiêu lâu rồi cũng theo ông bà, do đó phải hạ xuống nữa. Chúng tôi cũng đã đưa ý kiến này về nghiên cứu, khi nào sửa Luật Người cao tuổi thì chúng ta tính tới. Do đất nước khó khăn thôi, ngân sách ít tiền, theo quy định 80 tuổi mới đưởng hưởng. Sắp tới, đất nước khá hơn sẽ hạ xuống 75 tuổi, khá hơn chút nữa hạ xuống 70. Đây là chính sách đã ban hành Luật, tất cả những thay đổi khác chúng ta phải chờ thay đổi Luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ
Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi thêm với cử tri về tình hình Biển Đông; về mối quan hệ giữa Việt– Trung

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi thêm với cử tri về tình hình Biển Đông; về mối quan hệ giữa Việt– Trung

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

VOV.VN - Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng hoan nghênh kỳ họp thứ 8 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

VOV.VN - Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng hoan nghênh kỳ họp thứ 8 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương