Đại biểu Quốc hội: “Dự án năng lượng tái tạo đang đứng im gây lãng phí"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo - hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời đất gây lãng phí cho xã hội.

Chiều 15/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Biến điểm nghẽn thành đột phá

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đắk Nông cho rằng, năm 2025, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% thì cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phải nỗ lực hơn 100%.

Ông nhấn mạnh phải đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng cao công tác tổ chức thi hành pháp luật. Theo đánh giá của Chính phủ, thể chế vẫn là điểm nghẽn của điểm nghẽn, còn nặng về quản lý hơn là kiến tạo phát triển, một số cơ chế, chính sách chậm sửa đổi; phân cấp, phân quyền còn nhiều bất cập hạn chế.

Đại biểu đề nghị đưa ra giải pháp tháo gỡ để không còn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” nữa mà là “đột phá của đột phá”, kiến tạo không gian phát triển mới.

Bên cạnh đó tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; khơi thông, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Đại biểu bày tỏ thống nhất với khẳng định đầu tư công năm 2025 là một trong những trụ cột để tăng trưởng nên phải có giải pháp để gắn trách nhiệm thực hiện, để đổi mới quản lý đầu tư công, bảo đảm giải ngân số vốn đầu tư công đã giao dự toán và bổ sung.

Cạnh đó, tăng cường chính sách tài khóa, vốn đầu tư. Thực hiện chủ trương lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư. Cần chấm dứt hạn chế, tồn tại trong giải ngân đầu tư công.

Cho rằng cần đẩy mạnh sửa đổi, triển khai quy hoạch điện 8 trong thời gian tới, ông Dương Khắc Mai đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo “hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời đất, gây lãng phí cho xã hội”.

Cùng với đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo đột phá, tăng năng suất lao động, là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế đạt 8%...

“Không nên tư duy để tài nguyên khoáng sản đó cho con cháu”

Góp ý vào đề án, dưới góc độ doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) nêu 9 vấn đề cần quan tâm xử lý. Trước hết, cần có sự phối hợp, liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Cạnh đó, phải có chỉ tiêu đánh giá KPI, tức kết quả công việc của cán bộ, công chúc, viên chức Nhà nước theo 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Những người hoàn thành xuất sắc sẽ được hưởng chế độ, như tặng bằng khen, thưởng theo cấp bậc khác nhau; thậm chí cả đề bạt, thăng chức.

Các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp FDI, hộ kinh doanh được đánh giá như về nộp thuế, bảo vệ môi trường, đóng góp xã hội, từ thiện, văn hóa… Đặc biệt tập trung doanh nghiệp vừa vì đây là lực lượng có thể đầu tư hỗ trợ phát triển, quan trọng nhất là DN công nghệ.

Vị đại biểu này cũng cho rằng 5 triệu hộ kinh daonh phải có nghĩa vụ với xã hội, còn nghĩa vụ thế nào thì cơ quan chuyên môn đề xuất, nhưng phải tạo điều kiện, không gây khó khăn phiền nhiễu.

Ông cũng nêu quan điểm, các dự án không nên quá tập trung vào đấu thầu. Cái gì thuộc Chính phủ thì Thủ tướng quyết, thuộc bộ thì bộ quyết, thuộc tỉnh thì tỉnh quyết, người đứng đầu quyết. Hiện đấu thầu mất nhiều thời gian mà chưa chắc tránh được tiêu cực.

Các doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó, không lấn sân nhiệm vụ khác thì mới tập trung.

Ngoài ra, “các tài nguyên, khoáng sản khai thác được phải khai thác. Chúng ta không nên tư duy để đó cho con cháu, như thế là sai. Vì nếu đưa lên,  chúng ta làm được thì nhân tài sản để phát triển hạ tầng, phát triển thứ chúng ta đang cần”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Thân cũng đề nghị cần xem xét lại vấn đề 3 vùng kinh tế đặc biệt là Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong mà khóa XIV đã đề cập, như là nhà máy điện hạt nhân.

Tiếp đó, ông nhấn mạnh phải tin tưởng giao cho doanh nghiệp tư nhân vì “doanh nghiệp chúng ta bây giờ lớn rồi”.

Cuối cùng là gỡ bỏ các nút thắt của dự án vi phạm hoặc vướng luật trên tinh thần vì mục tiêu phát triển KTXH.

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng 8% phải dựa vào lĩnh vực khoa học, công nghệ

VOV.VN - Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ 9, sáng nay, 15/2, sau khi các ĐBQH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại hội trường, các ĐBQH đã thảo luận tại tổ về nội dung này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ đề xuất chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Chính phủ đề xuất chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

VOV.VN - Chính phủ đề xuất quy định tổ chức, cá nhân được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Chính phủ đề xuất chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Chính phủ đề xuất chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

VOV.VN - Chính phủ đề xuất quy định tổ chức, cá nhân được miễn trách nhiệm dân sự trong trường hợp xảy ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư: Thế giới phát triển rồi mà cứ đi theo thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau
Tổng Bí thư: Thế giới phát triển rồi mà cứ đi theo thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học là miền đất hoang vu cần khai phá, ai đi vào trúng được thì thắng lớn. Mình đi sau phải biết đi tắt đón đầu, còn đi theo người ta thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau.

Tổng Bí thư: Thế giới phát triển rồi mà cứ đi theo thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau

Tổng Bí thư: Thế giới phát triển rồi mà cứ đi theo thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học là miền đất hoang vu cần khai phá, ai đi vào trúng được thì thắng lớn. Mình đi sau phải biết đi tắt đón đầu, còn đi theo người ta thì lúc nào cũng lũn cũn đi sau.

Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ
Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đỏi số là yêu cầu khách quan; đồng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt.

Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ

Thủ tướng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt để đột phá khoa học công nghệ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đột phá KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đỏi số là yêu cầu khách quan; đồng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt.