Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần IV

VOV.VN - Ngày 19/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, năm 2024 đã diễn ra với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, hội nhập và phát triển”.

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 88% với 07 dân tộc chính là Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông, Hoa và Sán Chay; 100% các xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Giai đoạn 2019-2024, tình hình kinh tế, đời sống vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng bào các dân tộc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS từng bước được cải thiện. Các chính sách, chương trình, dự án triển khai trong vùng đồng bào DTTS, trọng tâm là các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở ở vùng đồng bào DTTS tiếp tục được đầu tư xây dựng và nâng cấp… 

Với nhiều giải pháp chính sách đồng bộ và sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 27,37% năm 2020 xuống còn 21,95% vào năm 2023  với tỷ giảm bình quân 2,3%/năm và tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2023 giảm 3,45%.

Ông Dương Hồng Sinh, dân tộc Mông, Trưởng thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cho biết: Khuổi Nộc là thôn có 100% đồng Mông, Dao sinh sống, những năm qua, đời sống của bà con đã được nâng lên một bước và người dân đã có sự thay đổi rõ rệt trong cách nghĩ, cách làm.

"Cuộc sống của chúng tôi so năm trước đây đã có nhiều khởi sắc, thu nhập ổn định hơn, được Nhà nước hỗ trợ xây nhà kiên cố, được đầu tư đường, điện, trường học khang trang, con em đi học đầy đủ" - ông Dương Hồng Sinh nói.

Đại hội các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần IV khẳng định, công tác dân tộc trong giai đoạn tới cần tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa các dân tộc; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ DTTS; từng bước xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào; tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ông Đặng Tiến Liều, người có uy tín tại thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, bày tỏ: “Dự Đại hội, tôi nghe, thấu hiểu được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở vùng cao. Vừa được an ninh bảo đảm, vừa có sự chăm lo của chính quyền trong đến đời sống người dân, đầu tư cho người dân có điện, có đường, có trường cho con cháu mình đi học. Vui sướng nhất là thấy thế hệ trẻ, các cháu kế cận mình sau này đều có ước mơ, có mục tiêu lý tưởng rất cao đẹp”.

Đại hội cũng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2029, thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số bằng ít nhất 1/2 mức bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3,5%. Phấn đấu đạt 90% trở lên số trường, lớp học vùng đồng bào DTTS được xây dựng kiên cố đạt chuẩn; 100% thôn, bản có nhà văn hóa, 95% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Xoá tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào DTTS; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 70%....

Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Yếu tố quan trọng nhất để thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu chương trình Đại hội đề ra, trước hết các cấp các ngành phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bà con các dân tộc cùng nhau đoàn kết, quyết tâm chung sức thực hiện. Thứ hai, đó là tập trung, đầu tư trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các nội dung như đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cũng như phát triển sản xuất cộng đồng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam từng bước nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số
Quảng Nam từng bước nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Quảng Nam nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Quảng Nam từng bước nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số

Quảng Nam từng bước nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Quảng Nam nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Khánh Hòa thu hút đầu tư để giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Khánh Hòa thu hút đầu tư để giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng nay (11/10), tại thành phố Nha Trang đã khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV - năm 2024 với chủ đề "Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa bình đẳng, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển".

Khánh Hòa thu hút đầu tư để giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Hòa thu hút đầu tư để giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sáng nay (11/10), tại thành phố Nha Trang đã khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV - năm 2024 với chủ đề "Nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa bình đẳng, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển".

Quảng Nam nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số
Quảng Nam nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

VOV.VN - Qua 3 năm triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Quảng Nam đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

Quảng Nam nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

Quảng Nam nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

VOV.VN - Qua 3 năm triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Quảng Nam đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

// POLL JS